04:10, 28/10/2020

Khẩn cấp tìm kiếm, hỗ trợ 40 ngư dân bị nạn trên biển

Bão số 9 gây sóng to, gió lớn trên khu vực biển Đông, có 3 tàu cá, tổng cộng 40 ngư dân đang bị nạn trên biển, cần được hỗ trợ khẩn cấp. Lực lượng kiểm ngư đã tức tốc thực hiện các hải trình tìm kiếm, cứu nạn ngư dân.

Bão số 9 gây sóng to, gió lớn trên khu vực biển Đông, có 3 tàu cá, tổng cộng 40 ngư dân đang bị nạn trên biển, cần được hỗ trợ khẩn cấp. Lực lượng kiểm ngư đã tức tốc thực hiện các hải trình tìm kiếm, cứu nạn ngư dân.

 

Theo Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV (Nha Trang MRCC), hồi 18h54 phút ngày 27-10, Nha Trang MRCC nhận được tin từ Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam (Việt Nam MRCC) về tàu BĐ 97469-TS bị phá nước và chìm tại vị trí cách Nha Trang 172 hải lý theo hướng Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 140 hải lý theo hướng Tây Bắc. Trên tàu có 14 thuyền viên, chưa rõ tình trạng thuyền viên trên tàu bị nạn. Thời tiết tại khu vực gió mạnh cấp 7, giật cấp 10, biển động mạnh.

 

Tàu cá đánh bắt trên ngư trường Trường Sa (ảnh minh họa)
Tàu cá đánh bắt trên ngư trường Trường Sa (ảnh minh họa)

 

Nhận được thông tin, Nha Trang MRCC liên tục bắt liên lạc với tàu BĐ 97469-TS bằng các phương thức, nhưng cho đến thời điểm 10 giờ 10 phút ngày 28-10 vẫn chưa nhận được phản hồi từ tàu bị nạn. Mặc dù trong điều kiện sóng to, gió lớn, lúc 9 giờ 20 phút ngày 28-10, tàu KN490 của Chi đội Kiểm ngư số 4 đã xuất phát hành trình ra tìm kiếm 14 thuyền viên của tàu BĐ 97469-TS.

 

Trước đó, cơ quan chức năng cũng nhận được thông tin vào lúc 13 giờ ngày 27-10, tàu cá BĐ 96388-TS bị chìm trong khi chạy về vịnh Cam Ranh để tránh bão. Tàu cá của ngư dân tỉnh Bình Định có 12 thuyền viên, bị phá nước, chìm tại vị trí cách bờ biển Cam Ranh khoảng 130 hải lý về phía biển Đông. 30 phút sau, tàu cá BĐ 98658-TS trong hành trình gần đó đã tiếp cận được tàu BĐ 96388-TS. Tuy nhiên, chưa tìm thấy 12 thuyền viên trên tàu.

 

Do tàu cá BĐ 98658-TS cũng nằm trong vùng ảnh hưởng của bão số 9, nên vào hồi 20 giờ 24 phút, Nha Trang MRCC nhận được tin của Việt Nam MRCC Nam về việc tàu cá BĐ 98658-TS không thể di chuyển được do sóng to, gió lớn, tàu đang thả neo tại vị trí mà tàu BĐ 96388-TS bị nạn. Trên tàu có 14 thuyền viên. Thuyền trưởng yêu cầu trợ giúp khẩn cấp.

 

Để kịp thời ứng phó ngư dân bị nạn trên biển, lực lượng kiểm ngư Việt Nam đã lập tức cử 2 tàu KN467 và KN473 xuất phát tại Khánh Hòa rời bến lúc 0 giờ ngày 28-10 hành trình ra tìm kiếm 12 thuyền viên của tàu BĐ 96388-TS và hỗ trợ tàu BĐ 98658-TS. Dự kiến đến 22 giờ ngày 28-10 sẽ đi đến vị trí tàu cá của ngư dân bị nạn.

 

Theo thông tin từ Nha Trang MRCC, thời điểm lúc 10 giờ ngày 28-10, chủ tàu cá BĐ 98658-TS, là ông Nguyễn Văn Toàn cho biết tàu đang thả neo ở vị trí 13 độ 05’N – 112 độ 35’E. Sức khỏe của 14 thuyền viên trên tàu bình thường. Thời tiết tại khu vực gió mạnh cấp 4-5. Chủ tàu cho biết tàu không cần trợ giúp nữa. Thông tin đến 15 giờ ngày 28-10, tàu BĐ 98658-TS đang chạy vào bờ với tốc độ 2,5 hải lý/giờ. Dự kiến đến 18 giờ cùng ngày, 2 tàu kiểm ngư ra ứng cứu là KN467 và KN473 sẽ tiếp cận được với tàu BĐ 98658-TS.

 

Hồng Đăng