07:10, 30/10/2020

Đã tìm được 3 ngư dân Bình Định mất tích do chìm tàu

Sáng sớm nay (30-10), thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết, lúc 21 giờ 26 ngày 29-10, các cơ quan tìm kiếm cứu nạn xác nhận việc một tàu nước ngoài đã phát hiện 3 người trôi dạt trên biển là thuyền viên của tàu cá BĐ 97469 TS (bị chìm vào khoảng 16 giờ 30 ngày 27-10 tại vị trí cách Nha Trang 172 hải lý về hướng Đông, lúc này trên tàu có 12 ngư dân)

Sáng sớm nay (30-10), thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết, lúc 21 giờ 26 ngày 29-10, các cơ quan tìm kiếm cứu nạn xác nhận việc một tàu nước ngoài đã phát hiện 3 người trôi dạt trên biển là thuyền viên của tàu cá BĐ 97469 TS (bị chìm vào khoảng 16 giờ 30 ngày 27-10 tại vị trí cách Nha Trang 172 hải lý về hướng Đông, lúc này trên tàu có 12 ngư dân).

 

Tàu KN 467 đang trên đường lai dắt tàu cá BĐ 98658 TS vào bờ.
Tàu KN 467 đang trên đường lai dắt tàu cá BĐ 98658 TS vào bờ.


Theo thông tin ban đầu, tàu nước ngoài chở hàng tên FORTUNEIRS, quốc tịch Hồng Kông – Trung Quốc mang số hiệu IMO 9340556 đã phát hiện 3 ngư dân trôi dạt trên biển và đã hỗ trợ cứu nạn. Lúc 0 giờ ngày 30-10, tàu FORTUNEIRS đã chuyển 3 ngư dân sang tàu của lực lượng cứu nạn (tàu KN 490).

 

Bước đầu xác minh được, 3 ngư dân được tìm thấy gồm Lê Minh Don (20 tuồi), 1 người tên Phi (35 tuổi) và 1 người tên Hoài (35 tuổi). Hiện tại sức khỏe các ngư dân này đều tạm ổn.

 

Hiện tại, các lực lượng cứu nạn vẫn đang tiếp tục nỗ lực hết khả năng tìm kiếm 23 ngư dân Bình Định còn lại của 2 tàu cá bị chìm trên biển.

 

Cán bộ, nhân viên tàu KN 490 chăm sóc các ngư dân.
Cán bộ, nhân viên tàu KN 490 chăm sóc các ngư dân.

 

Trước đó, như Khánh Hòa Online đã đưa tin, lúc 13 giờ ngày 27-10, tàu cá BĐ 96388 TS bị phá nước và chìm tại vị trí cách bờ biển Cam Ranh khoảng 130 hải lý về hướng Đông (trên tàu có 12 ngư dân). Tiếp đó vào khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, tàu cá BĐ 97469 TS cũng bị phá nước và chìm tại vị trí cách Nha Trang 172 hải lý về hướng Đông. Khi tàu BĐ 96388 TS bị chìm, tàu cá BĐ 98658 TS đã cố gắng tìm kiếm 12 thuyền viên trên tàu  BĐ 96388 TS nhưng không có kết quả. Không chỉ vậy, do sóng to gió lớn, bản thân tàu BĐ 98658 TS cũng gặp sự cố hỏng máy trong điều kiện sóng to gió lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 9 nên phát tín hiệu báo nạn khẩn cấp vào lúc 20 giờ 24 phút cùng ngày.

 

Đến 1 giờ sáng 29-10, tàu KN 467 đã tiếp cận được tàu cá  BĐ 98658 TS (trên tàu có 14 ngư dân) và đang trên đường lai dắt vào bờ.

 

THẾ ANH