04:10, 27/10/2020

Cảnh báo mưa lớn, sóng cao 3-5m khu vực Khánh Hòa

Bản tin lúc 15 giờ 30 của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Trung bộ cho thấy, do ảnh hưởng của rìa phía tây nam hoàn lưu cơn bão số 9, nên từ chiều tối 27 đến hết ngày 28-10, ở khu vực Khánh Hòa xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng.

 

Bản tin lúc 15 giờ 30 của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Trung bộ cho thấy, do ảnh hưởng của rìa phía tây nam hoàn lưu cơn bão số 9, nên từ chiều tối 27 đến hết ngày 28-10, ở khu vực Khánh Hòa xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng.

 

Khu vực Đại Lãnh, Vạn Ninh được xác định là một trong những điểm có nguy cơ sạt lở do mưa lớn
Khu vực Đại Lãnh, Vạn Ninh được xác định là một trong những điểm có nguy cơ sạt lở do mưa lớn

 

Cụ thể, khu vực ven biển phía bắc (Vạn Ninh, Ninh Hòa) lượng mưa phổ biến từ 100 - 120mm, cá biệt có nơi cao hơn. Khu vực trung tâm và phía nam (Diên Khánh, Nha Trang, Cam Ranh, Cam Lâm) phổ biến từ 60 - 80mm, có nơi cao hơn. Các khu vực phía tây (Khánh Sơn, Khánh Vĩnh) lượng mưa phổ biến từ 40-60mm.

 

Trong tối và đêm 27-10, vùng biển ngoài khơi tỉnh Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 10; biển động mạnh, sóng biển cao từ 3-5m. Đề phòng sóng lớn gió mạnh nguy cơ gây cao phá hủy sạt lở đê kè, công trình ven biển, lồng bè nuôi trồng thủy sản trên biển khu vực huyện Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa.

 

Trên đất liền, bão số 9 bắt đầu gây gió mạnh khu vực phía bắc tỉnh Khánh Hòa từ tối và đêm 27-10. Thời gian có gió mạnh nhất từ sáng sớm đến chiều ngày 28-10, vùng ven biển các địa phương: Vạn Ninh, Ninh Hòa, Nha Trang có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9, các địa phương: Diên Khánh, Cam Lâm, Cam Ranh, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh có gió mạnh cấp 5, giật cấp 7.

 

H.Đ