10:09, 10/09/2020

Quản lý chặt các cơ sở bảo trợ xã hội

Những năm qua, các cơ sở bảo trợ xã hội trong và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa luôn được các ban, ngành quan tâm, quản lý chặt chẽ, qua đó từng bước đạt được nhiều kết quả. Tuy nhiên, công tác quản lý các đối tượng hiện nay vẫn còn một số hạn chế nhất định…

Những năm qua, các cơ sở bảo trợ xã hội (BTXH) trong và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa luôn được các ban, ngành quan tâm, quản lý chặt chẽ, qua đó từng bước đạt được nhiều kết quả. Tuy nhiên, công tác quản lý các đối tượng hiện nay vẫn còn một số hạn chế nhất định…


Đảm bảo đủ quyền lợi


Hiện nay, toàn tỉnh có 4 cơ sở BTXH công lập đang nuôi dưỡng 362 đối tượng, chủ yếu là trẻ em mồ côi, người khuyết tật, người cao tuổi cô đơn, đối tượng bảo vệ khẩn cấp. Hầu hết các cơ sở đều thực hiện tốt việc tiếp nhận, quản lý và chăm sóc, nuôi dưỡng, đảm bảo chất lượng cuộc sống ổn định cho các đối tượng. Hàng năm, 100% đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí và khám sức khỏe định kỳ; được nhân viên chăm sóc chu đáo khi ốm đau. Trẻ em trong độ tuổi đều được đi học văn hóa, học nghề; trẻ khuyết tật được giáo dục chuyên biệt. Đặc biệt, với những người khuyết tật còn được dạy nghề phù hợp với thể trạng…

 

Một lớp học làm bánh của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. 

Một lớp học làm bánh của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. 


Ông Đinh Văn Dũng - Trưởng phòng BTXH - Trẻ em - Bình đẳng giới, Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) cho biết, đối với 15 cơ sở ngoài công lập, có 12 cơ sở đã được cấp phép và 3 cơ sở hoạt động không phép gồm: Cơ sở dòng Phan Sinh thừa sai Đức mẹ (xã Suối Cát, huyện Cam Lâm), Cơ sở Nguyễn Thị Kim Liên (xã Phước Đồng) và Cơ sở chùa Lộc Thọ (phường Ngọc Hiệp, TP. Nha Trang). Các cơ sở đang nuôi dưỡng 449 đối tượng, trong đó có 221 đối tượng BTXH và 228 đối tượng khác. Thời gian qua, để thực hiện tốt chính sách trợ giúp các đối tượng BTXH, tỉnh thường xuyên chỉ đạo các huyện, thành phố phối hợp với các xã, phường, thị trấn rà soát các đối tượng yếu thế; nắm bắt tình hình đời sống của các đối tượng, kịp thời lập hồ sơ bổ sung danh sách đối tượng bảo trợ mới phát sinh hoặc ngừng trợ cấp theo quy định.


Bên cạnh đó, các địa phương đã thành lập, kiện toàn hoạt động của Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội và Hội đồng xác định mức độ khuyết tật, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng trong việc giải quyết chính sách; triển khai việc chi trả chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng BTXH qua hệ thống bưu điện, góp phần cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo tính minh bạch trong thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước về lĩnh vực BTXH.


Kiểm tra chặt chẽ


Theo ông Đinh Văn Dũng, thời gian qua, Sở LĐ-TB-XH đã phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn (trực tiếp là phòng LĐ-TB-XH) thường xuyên rà soát để nắm tình hình hoạt động của các cơ sở. Hàng năm, sở tổ chức kiểm tra công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em tại các cơ sở BTXH (kể cả cơ sở đã được cấp phép và chưa được cấp phép), qua đó hướng dẫn các cơ sở thực hiện theo đúng quy định hiện hành.


Nhằm quản lý chặt các đối tượng, mới đây, Sở LĐ-TB-XH đã tổ chức đợt kiểm tra tại các cơ sở BTXH trong và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, ở các cơ sở công lập có tình trạng trong biên bản bàn giao đối tượng xin về với gia đình lại không có thân nhân và chính quyền địa phương tiếp nhận, xác nhận; một số cơ sở, nhân viên còn thiếu trách nhiệm trong chăm sóc, hỗ trợ đối tượng trong việc dọn vệ sinh nơi ở; chưa lập hồ sơ quản lý người cao tuổi cô đơn. Bên cạnh đó, nhiều cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập chưa quan tâm khám sức khỏe định kỳ cho đối tượng; hồ sơ tiếp nhận một số đối tượng chưa đúng theo quy định; một số đối tượng chưa được đăng ký tạm trú hoặc nhập khẩu…


Ông Dũng cho biết, thời gian tới, sở sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở BTXH; tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách, quy định của Nhà nước về nuôi dưỡng đối tượng BTXH để các cơ sở nắm, tuân thủ và chấp hành đúng quy định; tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng BTXH. Đối với những cơ sở chưa được cấp phép, Sở LĐ-TB-XH tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn thủ tục xin cấp phép thành lập. Nếu phát hiện những cơ sở không đủ điều kiện hoặc không có giấy phép hoạt động, đơn vị sẽ phối hợp với cơ quan chức năng có liên quan tham mưu UBND tỉnh có biện pháp xử lý nghiêm, đình chỉ hoạt động.


Thanh Trúc