11:07, 10/07/2020

Mít tinh kỷ niệm ngày Dân số Thế giới 11-7

Sáng 10-7, tại UBND phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ Mít tinh kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11-7 và hội nghị sơ kết công tác DS-KHHGĐ 6 tháng đầu năm 2020. 

 

Sáng 10-7, tại UBND phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ Mít tinh kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11-7 và hội nghị sơ kết công tác DS-KHHGĐ 6 tháng đầu năm 2020. 

 

Quang cảnh lễ mít tinh
Quang cảnh lễ mít tinh

 

Trong 6 tháng đầu năm, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên trên toàn tỉnh Khánh Hòa đạt là 7,2% so với kế hoạch năm 2020; số người thực hiện biện pháp tránh thai đạt 97,7%; sàng lọc trước sinh 3.847 thai phụ, phát hiện 14 ca nguy cơ cao (2 ca Down và 6 ca dị tật khác); 637 ca được sàng lọc sơ sinh, phát hiện 15 trường hợp thiếu men G6PD. Đồng thời, toàn tỉnh đã duy trì 10/12 Câu lạc bộ Mô hình tư vấn và khám sức khoẻ tiền hôn nhân, thu hút trên 886 lượt vị thành niên, thanh niên tham gia. 

 

Diễu hành kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11-7
Diễu hành kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11-7

 

Tại lễ mít tinh, lãnh đạo chi cục đã kêu gọi các cấp, các ngành và các tổ chức xã hội, cũng như toàn thể nhân dân hãy cùng đồng hành thực hiện tốt các chính sách về dân số, vì chất lượng giống nòi và sự phát triển của đất nước. Dịp này, chi cục đã đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và đề ra các Kế hoạch hành động giai đoạn 2020-2030 của tỉnh thực hiện Chiến lược DS năm 2030; Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng đối tượng đến năm 2030…

 

T.TRÚC