10:06, 24/06/2020

Những hoạt động ý nghĩa

Những năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh Khánh Hòa đã tích cực vận động các nguồn lực để chung tay giúp đỡ trẻ em là con công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Với những hỗ trợ ấy, đã góp phần tiếp sức để các em vượt khó, vươn lên trong học tập…

 

Những năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh Khánh Hòa đã tích cực vận động các nguồn lực để chung tay giúp đỡ trẻ em là con công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Với những hỗ trợ ấy, đã góp phần tiếp sức để các em vượt khó, vươn lên trong học tập…


Chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn


Tại buổi lễ trao hỗ trợ cho trẻ em là con công nhân do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức mới đây, chúng tôi không khỏi chạnh lòng trước những hoàn cảnh rất éo le. Cháu Nguyễn Trần Khánh Dư, học sinh lớp 6, Trường THCS Trần Đại Nghĩa (xã Diên Hòa, huyện Diên Khánh) mới 12 tuổi nhưng đã bị bệnh tiểu đường dẫn đến suy kiệt sức khỏe, trong khi hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Chị Trần Thị Minh Khuê - mẹ của Dư chia sẻ: “Hiện tôi là công nhân Công ty TNHH may mặc trang phục phụ nữ kiểu Pháp, còn chồng làm thợ hồ công việc không ổn định. Tháng 9-2019, gia đình tôi mới phát hiện con mắc bệnh tiểu đường. Lúc đó, vợ chồng vay mượn được 20 triệu đồng đưa con vào TP. Hồ Chí Minh chữa trị. Giờ đây, tuy sức khỏe cháu ổn định trở lại nhưng ngày nào cũng phải tiêm thuốc. Tiền lương của tôi (4 triệu đồng/tháng) và tiền công của chồng đều tập trung lo thuốc men cho con với mong ước cháu sẽ khỏi bệnh. Từ khi dịch Covid-19 xảy ra đến nay, chồng không có việc, tôi thì bị công ty cắt giảm việc, giảm lương nên cuộc sống khó càng thêm khó. Được công đoàn hỗ trợ cho con, vợ chồng tôi bớt được phần nào nỗi lo tiền thuốc cho con tháng này”.

 

Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh trao hỗ trợ cho trẻ em là con công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh trao hỗ trợ cho trẻ em là con công nhân có hoàn cảnh khó khăn.


Hoàn cảnh gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc Cẩm - nhân viên Công ty TNHH Quyết Thắng Nha Trang cũng rất khó khăn. Với mức lương gần 6 triệu đồng/tháng, trong khi chồng chị công việc không ổn định nên việc chăm lo cho 3 đứa con gặp nhiều khó khăn. Trước hoàn cảnh ấy, chị phải gửi 2 con cho bố mẹ chồng ở Phú Yên chăm sóc, còn vợ chồng chị ở thị trấn Vạn Giã (huyện Vạn Ninh) chăm sóc bà ngoại bị ung thư. Hơn 10 năm lập gia đình, đến nay, vợ chồng chị vẫn chưa có được căn nhà của riêng mình. Tất cả thu nhập hàng tháng đều dành chữa bệnh cho bà ngoại và lo ăn học cho các con nên luôn luôn thiếu trước, hụt sau. Trước hoàn cảnh ấy, Công đoàn tỉnh đã dành một suất hỗ trợ cho con gái của chị là Lâm Như Thảo, học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Trưng Vương để phần nào chia sẻ khó khăn với gia đình và động viên cháu Thảo chăm ngoan học tập. Chị Nguyễn Thị Ngọc Cẩm xúc động cho biết: “Tôi rất vui mừng khi Công đoàn tỉnh dành sự quan tâm, hỗ trợ cho con gái. Đó là động lực để gia đình vượt lên khó khăn, chăm lo cho các con ăn học thành người”…


Cần nhiều hơn nữa sự tiếp sức


Theo lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, những năm qua, Công đoàn tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng thực hiện khá tốt công tác vận động, xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em. Từ năm 2015, Công đoàn tỉnh đã vận động các doanh nghiệp, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên công đoàn tham gia đóng góp được hơn 2 tỷ đồng cho quỹ. Từ số tiền vận động được, hàng năm, Công đoàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm giúp đỡ, hỗ trợ cho gần 5.000 lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, con em công nhân. Đó là những hoạt động trao học bổng, tặng xe đạp, tặng quà Tết, tổ chức Tết Trung thu, hỗ trợ trẻ em bị tai nạn, bệnh tật...


Bà Nguyễn Thị Hằng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết, qua khảo sát, hiện vẫn còn rất nhiều trẻ em là con công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ tính riêng trong đợt hỗ trợ cho 20 trẻ em là con công nhân vừa qua của Công đoàn tỉnh thì có tới 6 em mang bệnh phải điều trị lâu dài, số còn lại gia đình chỉ có bố hoặc mẹ là trụ cột, gia cảnh rất ngặt nghèo. Vì nguồn quỹ còn khá hạn chế nên mức hỗ trợ mỗi trường hợp chỉ được 1 triệu đồng. Hiện nhiều em vẫn đang rất cần có nhiều hơn nữa những tấm lòng sẻ chia, tiếp sức vươn lên trong học tập, có cơ hội chữa bệnh. Do vậy, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ triển khai tuyên truyền, vận động ở tất cả các cấp công đoàn, phấn đấu có hơn 85% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia đóng góp Quỹ Bảo trợ trẻ em. Nguồn vận động cấp nào được đóng góp cho Quỹ Bảo trợ trẻ em của cấp đó quản lý, sử dụng đúng mục đích và quy định của Nhà nước. “Chúng tôi hy vọng rằng, các hoạt động ý nghĩa này sẽ thu hút được đông đảo đoàn viên, công nhân, người lao động tham gia đóng góp quỹ để có thêm nhiều hơn nữa trẻ em được hỗ trợ tới trường và điều trị bệnh”, bà Hằng chia sẻ.


VĂN GIANG