01:01, 24/01/2020

Trung bình mỗi ngày có khoảng 240 chuyến bay cất hạ cánh tại sân bay Cam Ranh

Ngày 23-1, lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh cho biết dịp Tết Canh Tý năm nay số lượng chuyến bay tăng khoảng 35% so với năm 2019.
 

Ngày 23-1, lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh cho biết dịp Tết Canh Tý năm nay số lượng chuyến bay tăng khoảng 35% so với năm 2019. 
 
 
Sân bay Cam Ranh đón hàng trăm lượt máy bay mỗi ngày.
Sân bay Cam Ranh đón hàng trăm lượt máy bay mỗi ngày.
 
 
Theo đó, trung bình mỗi ngày có khoảng 240 chuyến bay cất hạ cánh tại sân bay Cam Ranh, ngày cao điểm nhất là 250 chuyến, mỗi chuyến khoảng 180 hành khách. So với năm 2019 số chuyến bay tăng khoảng 35%. 
 
 
Khách qua Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh.
Khách qua Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh.
 
 
“Với số lượng chuyến bay tăng đột biến, cảng đã huy động tối đa nhân lực để bảo đảm an ninh trật tự cũng như làm thủ tục cho hành khách. Cảng mở thêm 2 của kiểm soát an ninh để phục vụ hành khách. Tuy nhiên với số lượng tăng đột biến, nhiều thời điểm cảng bị quá tải và ách tắc cục bộ. Nhà ga quốc nội được thiết kế để đón khoảng 2 triệu khách, thì nay đã quá tải, năm 2019 đón tới 3,5 triệu khách, còn nhà ga quốc tế thiết kế giai đoạn 1 đón 4 triệu, thì năm qua đã đón đến hơn 6,5 triệu lượt. Chúng tôi đang kiến nghị với Bộ Giao thông vận tải sớm xin chủ trương để xây dựng nhà ga T3 tại sân bay Cam Ranh”, Ông Nguyễn Bá Quân - Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh cho biết.
 
 
Hiện có 22 hãng hàng không quốc tế và 4 hãng hàng không Việt Nam khai thác hơn 80 đường bay quốc tế kết nối Khánh Hòa với 8 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm: Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Macao, Hong Kong (Trung Quốc).
 
THÀNH NAM