01:11, 18/11/2019

Lai kéo tàu cá bị nạn ở Trường Sa cùng 16 ngư dân vào bờ an toàn

Sáng 18-11, Tàu KN 416 thuộc Chi đội Kiểm ngư 4 đã lai kéo tàu cá QNg 96459 TS (do ông Lê Phấn, quê xã An Hải, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi làm chủ kiêm thuyền trưởng, trên tàu có 16 ngư dân) cập cảng Ba Ngòi (TP. Cam Ranh, Khánh Hòa) an toàn. Chi đội Kiểm ngư 4 đã phối hợp với Vùng 4 Hải quân bàn giao các ngư dân và tàu cá cho gia đình và địa phương.

Sáng 18-11, Tàu KN 416 thuộc Chi đội Kiểm ngư 4 đã lai kéo tàu cá QNg 96459 TS (do ông Lê Phấn, quê xã An Hải, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi làm chủ kiêm thuyền trưởng, trên tàu có 16 ngư dân) cập cảng Ba Ngòi (TP. Cam Ranh, Khánh Hòa) an toàn. Chi đội Kiểm ngư 4 đã phối hợp với Vùng 4 Hải quân bàn giao các ngư dân và tàu cá cho gia đình và địa phương.

 

Tàu KN 416 lai kéo tàu cá bị nạn chuẩn bị cập cảng Ba Ngòi.
Tàu KN 416 lai kéo tàu cá bị nạn chuẩn bị cập cảng Ba Ngòi.

Trước đó lúc 15 giờ ngày 13-11, tàu QNg 96459 TS vào tránh gió tại âu tàu đảo Song Tử Tây (huyện Trường Sa, Khánh Hòa). Khi chuẩn bị rời đảo đi đánh bắt hải sản thì tàu bị hỏng máy. Đội sửa chữa của âu tàu Song Tử Tây đã phối hợp với các ngư dân nỗ lực sửa chữa tàu nhưng do máy bị hỏng nặng, không thể khắc phục được nên thuyền trưởng tàu cá đã đề nghị được lai kéo vào bờ.

Các ngư dân được đưa vào bờ an toàn.
Các ngư dân được đưa vào bờ an toàn.

Nhận được điện chỉ đạo của cấp trên, Tàu KN 416 đang thực hiện nhiệm vụ trên biển đã nhanh chóng cơ động đến đảo Song Tử Tây để giúp tàu cá gặp nạn. Đến 12 giờ ngày 15-11, Tàu KN 416 đã đến đảo Song Tử Tây và phối hợp với các lực lượng trên đảo làm dây kéo tàu cá QNg 96459 TS vào đất liền.

Vùng 4 Hải quân và Chi đội Kiểm ngư 4 làm thủ tục bàn giao các ngư dân và tàu cá bị nạn.
Vùng 4 Hải quân và Chi đội Kiểm ngư 4 làm thủ tục bàn giao các ngư dân và tàu cá bị nạn.

Hiện tại sức khỏe của các ngư dân bình thường, tàu cá đang được khắc phục sửa chữa để tiếp tục ra khơi khai thác hải sản.

THẾ ANH