08:11, 11/11/2019

Báo cáo nhanh bão số 6 gây thiệt hại không lớn

Theo báo cáo nhanh lúc 7 giờ ngày 11-11 về tình hình thiệt hại sau bão số 6, tính đến thời điểm thống kê chưa có thiệt hại đáng kể...

 

Theo báo cáo nhanh lúc 7 giờ ngày 11-11 về tình hình thiệt hại sau bão số 6, tính đến thời điểm thống kê chưa có thiệt hại đáng kể. Cụ thể, 100m kênh mương bị gãy đổ, 40 đường giao thông nông thôn bị sạt, hư hỏng, một số diện tích lúa, hoa màu bị ngập, hư hỏng; 10 bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; 2 thuyền (dưới 30CV) bị dứt dây khi neo đậu, chìm; hội trường UBND xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa bị tốc mái.

 

Nước sông Dinh Ninh Hòa vượt qua báo động II lúc 5 giờ sáng nay.
Nước sông Dinh Ninh Hòa vượt qua báo động II lúc 5 giờ sáng nay (11-11).


Về lượng mưa, mực nước sông và tình hình hồ chứa, tính đến thời điểm 7 giờ sáng 11-11, mực nước Sông Cái Nha Trang là 5,21m dưới báo động I là 2,79m; Sông Dinh Ninh Hòa đạt đỉnh lũ vào lúc 5 giờ là 5,16m trên báo động II 0,36m, hiện đang duy trì và xuống chậm. Qua đợt mưa lũ, do ảnh hưởng của cơn bão số 6 hiện nay tổng dung tích các hồ chứa nước đạt 67% so với tổng dung tích toàn bộ (167,00/248,90 triệu m3), trong đó hồ chứa nước Đá Bàn đã tích được 39,00 triệu m3 (đạt 52% so với dung tích thiết kế hồ là 75 triệu m3), tăng 11,00 triệu m3 so với trước bão số 6. Hồ Hoa Sơn đang giảm xả lũ với lưu lượng 45 m3/s (xả lũ lớn nhất là 118 m3/s lúc 17 giờ ngày 10-11). Lượng mưa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa từ 6 giờ ngày 10 đến 6 giờ ngày 11 phổ biến từ 85-125mm, cao nhất tập trung ở phía bắc tỉnh.

H.Đ