09:11, 01/11/2019

1.500 học sinh hưởng ứng chương trình bảo vệ môi trường

Ngày 1-11, tại Trường Tiểu học Lộc Thọ (TP. Nha Trang), Báo Nhi đồng phối hợp cùng Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh tổ chức hoạt động hưởng ứng chương trình "Thiếu nhi Việt Nam tìm hiểu và tuyên truyền bảo vệ môi trường".

Ngày 1-11, tại Trường Tiểu học Lộc Thọ (TP. Nha Trang), Báo Nhi đồng phối hợp cùng Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh tổ chức hoạt động hưởng ứng chương trình "Thiếu nhi Việt Nam tìm hiểu và tuyên truyền bảo vệ môi trường".

 

Các học sinh biểu diễn các tiết mục văn nghệ về bảo vệ môi trường
Các học sinh biểu diễn các tiết mục văn nghệ về bảo vệ môi trường

 

Tại đây, khoảng 1.500 học sinh của các Trường Tiểu học Lộc Thọ, Phước Tiến, Tân Lập 1 (TP. Nha Trang) tham gia các hoạt động sôi nổi như: nhảy flashmob; trình diễn các tiết mục văn nghệ; diễn tiểu phẩm truyền tải thông điệp về bảo vệ môi trường; thông tin về các loại rác thải, tác hại của túi ni lông, đồ nhựa dùng một lần và hướng dẫn vứt rác đúng nơi quy định; giao lưu với nhà thơ Trần Đăng Khoa về chủ đề bảo vệ môi trường, chăm sóc cây xanh; được hướng dẫn về thể lệ, hình thức tham gia  chương trình "Thiếu nhi Việt Nam tìm hiểu và tuyên truyền bảo vệ môi trường"...

 

Các đại biểu ký cam kết phát động hưởng ứng bảo vệ môi trường
Các đại biểu ký cam kết phát động hưởng ứng bảo vệ môi trường

 

Chương trình "Thiếu nhi Việt Nam tìm hiểu và tuyên truyền bảo vệ môi trường" được Hội đồng Đội trung ương phát động tại 15 trường tiểu học ở các tỉnh, thành phố đại diện cho 3 miền Bắc – Trung – Nam. Đối tượng tham gia là các học sinh tiểu học từ 6 đến 10 tuổi trên cả nước, các thí sinh dự thi bằng cách sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật như thơ, truyện ngắn, truyện tranh, bài hát... với chủ đề cảnh báo sự nguy hại của ô nhiễm môi trường sống; tác hại của túi nilon và đồ nhựa sử dụng một lần; kêu gọi hạn chế sử dụng hoá chất có hại cho môi trường... Chương trình diễn ra đến hết tháng 3-2020.

 

Các học sinh diễn tiểu phẩm về bảo vệ môi trường
Các học sinh diễn tiểu phẩm về bảo vệ môi trường

 

V.THÀNH