11:10, 30/10/2019

Toàn tỉnh Khánh Hòa có 102 điểm có nguy cơ sạt lở cao

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, đến 9 giờ sáng 30-10, qua rà soát, ứng phó với cơn bão số 5, toàn tỉnh có hơn 276 điểm xung yếu (ngầm, cầu, tràn và khu vực có nguy cơ sạt lở cao) có nguy cơ chịu ảnh hưởng do mưa lũ, ngập lụt.

 

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, đến 9 giờ sáng 30-10, qua rà soát, ứng phó với cơn bão số 5, toàn tỉnh có hơn 276 điểm xung yếu (ngầm, cầu, tràn và khu vực có nguy cơ sạt lở cao) có nguy cơ chịu ảnh hưởng do mưa lũ, ngập lụt.

 

Đèn Khánh Lê - Lâm Đồng thường xuyên bị sạt lở khi mưa bão đến
Đèo Khánh Lê - Lâm Đồng thường xuyên bị sạt lở khi mưa bão đến. Ảnh minh họa

 

Đối với khu vực có nguy cơ sạt lở đất, toàn tỉnh có 102 điểm; trong đó 1 điểm tại Vạn Ninh, 88 điểm tại Nha Trang, 3 điểm tại Diên Khánh, 2 điểm tại Cam lâm, 1 điểm tại Cam Ranh, 5 điểm tại Khánh Sơn, 2 điểm tại Khánh Vĩnh. Tổng số dân phải sơ tán khi có tình huống khẩn cấp lên đến 3.800 hộ, với 15.500 nhân khẩu. Hiện, các địa phương đã tiến hành thông tin, cảnh báo về diễn biến của cơn bão số 5 để chủ động phòng tránh. Các địa phương cũng đã cắt cử người chốt chặn tại các vị trí xung yếu nhất là các cầu tràn, ngầm để đảm bảo an toàn cho người dân khi qua lại.

 

BÍCH LA