06:10, 19/10/2019

3 tập thể và 4 cá nhân được trao thưởng "Ngày Phụ nữ khởi nghiệp" năm 2019

Sáng 19-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Khánh Hòa tổ chức vòng chung khảo "Ngày phụ nữ khởi nghiệp" năm 2019.  Đây là một trong những hoạt động thuộc Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017 - 2025.

 

Sáng 19-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Khánh Hòa tổ chức vòng chung khảo “Ngày phụ nữ khởi nghiệp” năm 2019.  Đây là một trong những hoạt động thuộc Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017 - 2025.

Trao thưởng cho các cá nhân có ý tưởng, sản phẩm xuất sắc
Trao thưởng cho các cá nhân có ý tưởng, sản phẩm xuất sắc

Tham gia vòng chung khảo “Ngày phụ nữ khởi nghiệp” năm nay có 15 ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp của các chị em phụ nữ trên địa bàn tỉnh. Tại vòng thi, các chị đã trình bày ý tưởng, kế hoạch khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Ban giám khảo đã chọn ra 7 ý tưởng, sản phẩm xuất sắc nhất để trao giải.  

Được biết, vòng sơ khảo “Ngày phụ nữ khởi nghiệp” năm 2019 diễn ra vào cuối tháng 9 với 58 ý tưởng, sản phẩm của các chị em phụ nữ trên địa bàn tỉnh tham gia (tăng 24 ý tưởng, sản phẩm so với 2018). Trong đó có 15 ý tưởng được chọn vào vòng chung khảo, tăng 7 ý tưởng, sản phẩm so với năm 2018.

●  Chiều cùng ngày, Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức buổi giao lưu Phụ nữ Khánh Hòa khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh năm 2019.

Các đại biểu giao lưu chia sẻ kinh nghiệm về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh
Các đại biểu giao lưu chia sẻ kinh nghiệm về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh

Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa đã trao giấy chứng nhận và khen thưởng cho 3 tập thể và 4 cá nhân có dự án, kế hoạch xuất sắc nhất tại vòng chung khảo “Ngày phụ nữ khởi nghiệp” năm 2019. Đó là: Tổ hợp tác trồng hoa cúc xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh; Tổ hợp tác trồng nấm phường Ba Ngòi, TP. Cam Ranh; Nhóm phụ nữ khởi nghiệp từ vườn cây ăn quả xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh; Hoa đất sét nghệ thuật Emy của bà Phạm Thị Thanh Trà (Phước Hải, Nha Trang); Sản phẩm hóa mỹ phẩm thiên nhiên của bà Hà Thị Hải Yến (Vĩnh Hải, Nha Trang); Chả ram tôm đất Cô Tư của bà Nguyễn Thị Thanh Định (xã Vạn Thắng, Vạn Ninh); Chế biến sen thành phẩm của bà Trương Thị Ngọc Phương (Ninh Đa, Ninh Hòa).Tại buổi giao lưu, gần 100 đại biểu là cán bộ, hội viên, phụ nữ, nữ doanh nhân, nữ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh đã giao lưu, chia sẻ ý tưởng, kinh nghiệm về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; cơ hội và thách thức khởi nghiệp của phụ nữ trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0; tìm kiếm thị trường tiềm năng, nguồn vốn, xây dựng thương hiệu, liên kết phát triển, cân bằng thời gian chăm sóc gia đình và phát triển sự nghiệp...

Minh Thiết