09:08, 26/08/2019

Đưa 13 ngư dân gặp nạn ở Trường Sa vào bờ

Vào lúc 16 giờ 30 hôm nay (26-8), tàu KN 412 thuộc Chi đội Kiểm ngư số 4 đã cập cảng Ba Ngòi (TP. Cam Ranh, Khánh Hòa) đưa 13 ngư dân của tàu cá QNg 90500 TS gặp nạn trên vùng biển Trường Sa trước đó vào bờ an toàn.

Vào lúc 16 giờ 30 hôm nay (26-8), tàu KN 412 thuộc Chi đội Kiểm ngư số 4 đã cập cảng Ba Ngòi (TP. Cam Ranh, Khánh Hòa) đưa 13 ngư dân của tàu cá QNg 90500 TS gặp nạn trên vùng biển Trường Sa trước đó vào bờ an toàn.

Tàu KN 412 cập cảng Ba Ngòi.
Tàu KN 412 cập cảng Ba Ngòi.

Trước đó vào lúc 4 giờ ngày 22-8, tàu QNg 90500 TS (do ông Trương Đình Khanh, quê xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi làm chủ) đang đánh bắt cá tại khu vực bãi Đá Nhám thuộc quần đảo Trường Sa thì bị phá nước, tàu có nguy cơ bị chìm, thuyền trưởng phát tín hiệu hỗ trợ khẩn cấp.

Giây phút ngóng chờ của thân nhân các ngư dân.
Giây phút ngóng chờ của thân nhân các ngư dân.

Đến 13 giờ cùng ngày, tàu KN 410 thuộc Chi đội Kiểm ngư số 4 đã tiếp cận, đưa toàn bộ 13 ngư dân trên tàu cá gặp nạn về đảo Sơn Ca. Tiếp đó, Chi đội Kiểm ngư số 4 đã điều tàu KN 412 về đảo Sơn Ca để đón 13 ngư dân vào bờ.

Các ngư dân được đưa vào bờ an toàn.
Các ngư dân được đưa vào bờ an toàn.

Đối với tàu cá gặp nạn, dù các cán bộ, kiểm ngư viên tàu KN 410 đã tiến hành khảo sát tìm phương án cứu kéo ra khỏi bãi cạn.

Cảnh ngư dân gặp lại người thân trên cầu cảng.
Cảnh ngư dân gặp lại người thân trên cầu cảng.

 

Khi vào bờ, các ngư dân đều có sức khỏe tốt.
Khi vào bờ, các ngư dân đều có sức khỏe tốt.

Tuy nhiên do đáy tàu QNg 90500 TS đã bị thủng, nước tràn vào khoang, máy chính hỏng, trong ca bin bị chập cháy, chỉ còn lại phần thân vỏ chìm dưới nước nên không thể cứu kéo được mà chỉ có thể lấy được ngư cụ và tháo một số trang thiết bị trên tàu nhằm giảm phần nào thiệt hại cho ngư dân.

THẾ ANH