05:08, 27/08/2019

Đi bắt ốc, 4 người trong một gia đình tử vong vì đuối nước

Cuối giờ chiều 27-8, trao đổi với Khánh Hòa online, ông Đặng Văn Thứ, Chủ tịch xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra tai nạn đuối nước khiến 4 người trong một gia đình thiệt mạng. 
 

Cuối giờ chiều 27-8, trao đổi với Khánh Hòa online, ông Đặng Văn Thứ, Chủ tịch xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra tai nạn đuối nước khiến 4 người trong một gia đình thiệt mạng.

 

Chồng bà Hà đau đớn trước mất mát quá lớn.
Chồng bà Hà đau đớn trước mất mát quá lớn.

 

 
Theo ông Thứ, trưa cùng ngày, bà Thái Thị Hà (sinh năm 1969, trú ở thôn Hòa Diêm, xã Cam Thịnh Đông) cùng hai con gái là Đặng Thị Thủy (sinh năm 1992), Đặng Thị Liên (sinh năm 1995), cháu ngoại Đặng Thùy Trâm (sinh năm 2009) và một người con rể đến khu vực biển trong vịnh Cam Ranh gần thôn bắt ốc. Tại đây, trong lúc bà Hà cùng cháu ngoại bắt ốc đã không may tụt xuống hố sâu. Phát hiện sự việc hai con gái của bà này cũng lao theo cứu thì bị sóng cuốn chìm. 
 
“Con rể của bà Hà thấy thế đã chạy về thôn hô hoán mọi người ra cứu nhưng bất thành. Đến khoảng gần 13 giờ cùng ngày, người dân đã vớt được 4 nạn nhân đưa lên bờ nhưng tất cả đã tử vong”, lãnh đạo xã Cam Thịnh Đông cho biết thêm. 
 
Chiều cùng ngày, lãnh đạo UBND TP. Cam Ranh, UBND xã Cam Thịnh Đông cùng các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã đến hỏi thăm, chia buồn và trao tiền hỗ trợ gia đình nạn nhân. 
 
Thành Long