09:06, 26/06/2019

Từ ngày 1-7: Phân luồng giao thông khi sửa chữa cầu Xóm Bóng

Ông Nguyễn Văn Dần - Giám đốc Sở Giao thông vận tải cho biết, từ ngày 1-7 đến 12-7, sở tổ chức phân luồng giao thông vào khoảng thời gian này nhằm bảo đảm an toàn giao thông, tránh ùn tắc cho các phương tiện lưu thông cũng như đơn vị thi công sửa chữa đột xuất khe co giãn cầu Xóm Bóng.
 

Ngày 25-6, Sở Giao thông vận tải phê duyệt phương án phân luồng tổ chức giao thông khi thi công sửa chữa đột xuất khe co giãn cầu Xóm Bóng. Ông Nguyễn Văn Dần - Giám đốc Sở Giao thông vận tải cho biết, từ ngày 1-7 đến 12-7, sở tổ chức phân luồng vào khoảng thời gian này nhằm bảo đảm an toàn giao thông, tránh ùn tắc cho các phương tiện lưu thông cũng như đơn vị thi công. 
 
Ông Nguyễn Văn Dần - Giám đốc Sở Giao thông vận tải.
Ông Nguyễn Văn Dần - Giám đốc Sở Giao thông vận tải.
 
 
Xin ông cho biết hướng lưu thông các phương tiện từ phía bắc TP. Nha Trang vào trung tâm sẽ như thế nào?
 
Đối với các phương tiện từ phía bắc đi vào trung tâm TP. Nha Trang hoặc về đường 23-10: xe tải hướng lưu thông chung từ phía bắc thành phố đi theo đường 2-4 - đường Tôn Thất Tùng - đường Phạm Văn Đồng - cầu Trần Phú - đường Xóm Cồn - đường 2-4.
 
Các xe tải từ 5 tấn trở lên chỉ được phép lưu thông trong khung giờ từ 21 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau, ngoài thời gian này, xe tải trên 5 tấn chỉ được lưu thông trên đường 2-4 đến nút giao đường Nguyễn Xiển rồi quay đầu lại hoặc chuyển hướng sang đường Nguyễn Xiển để ra Quốc lộ 1; xe tải từ 1,5 tấn đến dưới 5 tấn chỉ được phép lưu thông ngoài khung giờ cao điểm cấm xe tải vào thành phố theo hiện trạng: sáng 6 giờ đến 7 giờ 30, trưa từ 11 giờ 30 đến 13 giờ 30, chiều từ 16 giờ 30 đến 19 giờ; xe tải dưới 1,5 tấn: lưu thông không bị cấm theo giờ như các loại phương tiện trên, chịu sự điều tiết của hệ thống biển báo giao thông hiện trạng.
 
Đối với xe khách, hướng lưu thông chung từ phía bắc TP. Nha Trang lưu thông theo đường 2-4 - các đường ngang cho phép lưu thông (kết nối từ đường 2-4 sang đường Phạm Văn Đồng) - đường Phạm Văn Đồng - cầu Trần Phú - đường Xóm Cồn - đường 2-4 hoặc đường Trần Phú - đường Yersin - đường 23-10 (tùy phương tiện). Hướng lưu thông đối với xe khách trên 16 chỗ: các xe này khi qua cầu Trần Phú phải tiếp tục đi thẳng trên đường Trần Phú về trung tâm thành phố (tạm thời cho phép lưu thông không giới hạn khung giờ đến nút giao thông Trần Phú - Yersin), nếu muốn lưu thông ra đường 23-10 thì rẽ vào đường Yersin để ra đường 23-10.
 
Các xe khách trên 16 chỗ từ Khu du lịch I-Resort đi về trung tâm thành phố hoặc đường 23-10: từ đường Nguyễn Khuyến chỉ được rẽ trái sang đường 2-4 đi qua đường Mai Xuân Thưởng hoặc các đường ngang khác để ra đường Phạm Văn Đồng để đi về trung tâm thành phố.  Các xe khách trên 16 chỗ từ Khu du lịch tắm bùn Tháp Bà đi về trung tâm thành phố: từ đường Ngô Đến chỉ được rẽ trái sang đường 2-4 đi qua đường Tôn Thất Tùng ra đường Phạm Văn Đồng để đi về trung tâm thành phố.
 
Đối với các phương tiện lưu thông còn lại: lưu thông theo hướng qua cầu Trần Phú thay thế cho hướng lưu thông qua cầu Xóm Bóng (đã bị chặn hoàn toàn để phục vụ thi công). 
 
Cầu Xóm Bóng sẽ được sửa chữa.
Cầu Xóm Bóng sẽ được sửa chữa.
 
 
 
Vậy hướng phương tiện đi từ phía nam về phía bắc thành phố sẽ lưu thông thế nào, thưa ông?
 
Đối với xe tải, hướng lưu thông chung: từ phía nam thành phố lưu thông theo đường Trần Quý Cáp - Đường 2-4 - đường Xóm Cồn - đường Trần Phú - cầu Trần Phú - đường Phạm Văn Đồng - đường Tôn Thất Tùng - đường 2-4.
 
Khung giờ cho phép các phương tiện lưu thông theo tải trọng, cụ thể: xe tải từ 5 tấn trở lên chỉ được phép lưu thông trong khung giờ từ 21 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Ngoài khung giờ trên, xe tải trên 5 tấn chỉ được lưu thông trên đường 2-4 đến nút giao Mả Vòng - Trần Quý Cáp rồi quay đầu lại.
 
Cùng với đó, sở cũng lên phương án tạm thời cấm xe tải từ 5 tấn lưu thông qua cầu Hà Ra. Xe tải từ 1,5 tấn  đến dưới 5tấn chỉ được phép lưu thông ngoài khung giờ cao điểm cấm xe tải vào trung tâm thành phố theo hiện trạng: Sáng 6 giờ đến 7 giờ 30, trưa 11 giờ 30 đến 13 giờ 30, chiều 16 giờ 30 đến 19 giờ. Đối với xe tải dưới 1,5 tấn lưu thông không bị cấm theo giờ như các loại phương tiện trên, chịu sự điều tiết của hệ thống biển báo giao thông hiện trạng.
 
Đối với xe khách, lưu thông chung theo hướng từ phía nam thành phố lưu thông theo đường Trần Quý Cáp - đường 2-4 - đường Xóm Cồn - đường Trần Phú - cầu Trần Phú - đường Phạm Văn Đồng - đường Tôn Thất Tùng - đường 2-4
 
Đối với các phương tiện lưu thông còn lại, lưu thông theo hướng qua cầu Trần Phú thay thế cho hướng lưu thông qua cầu Xóm Bóng (đã bị chặn hoàn toàn để phục vụ thi công).
 
Xin cảm ơn ông!
 
THÀNH NAM (Thực hiện)