10:05, 21/05/2019

Quyết liệt giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm

Chiều 21-5, ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì nghe các ban, ngành, địa phương báo cáo tình hình triển khai các nút giao thông sân bay, dự án nút giao thông Ngọc Hội - đường 23-10 và đường Vành đai 2.

 

Chiều 21-5, ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì nghe các ban, ngành, địa phương báo cáo tình hình triển khai các nút giao thông sân bay, dự án nút giao thông Ngọc Hội - đường 23-10 và đường Vành đai 2.


Tại các nút giao thông sân bay hiện nay còn 26 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng; nút giao thông Ngọc Hội - đường 23-10 có 237 trường hợp bị ảnh hưởng, cơ quan chức năng đã thẩm tra được 140 trường hợp. Đối với dự án đường Vành đai 2, có 749 trường hợp bị ảnh hưởng, đã có 129 trường hợp được hội đồng bồi thường, giải tỏa tái định cư thông qua.


Ông Lê Đức Vinh yêu cầu TP. Nha Trang và các ban, ngành liên quan quyết liệt hơn trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn; giao TP. Nha Trang khẩn trương giải quyết đơn kiến nghị theo trình tự thủ tục đối với một số trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, báo cáo tỉnh những hộ cần thiết đối thoại; những trường hợp đã vận động, đối thoại nhiều lần nhưng cương quyết không chịu di dời thì lên phương án cưỡng chế. Đối với các khu vực đã bàn giao mặt bằng, nhà thầu khẩn trương huy động nhân lực, vật lực tổ chức thi công, đẩy nhanh tiến độ dự án. Về các khu tái định cư, TP. Nha Trang và các ngành nhanh chóng đề xuất khu vực triển khai để làm hạ tầng bố trí nơi ở cho người dân…


MẠNH HÙNG