12:05, 21/05/2019

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa thăm hỏi, động viên gia đình 4 học sinh bị đuối nước

Sau khi nhận được tin báo về việc 4 học sinh Trường THCS Tô Hiến Thành, xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa bị đuối nước tử vong, sáng 21-5, ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát với gia đình các nạn nhân.
 
 

 

Sau khi nhận được tin báo về việc 4 học sinh Trường THCS Tô Hiến Thành, xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa bị đuối nước tử vong, sáng 21-5, ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát với gia đình các nạn nhân.

 

Ông Nguyễn Đắc Tài động viên anh Nguyễn Hải Phước - bố em Nguyễn Hải Dương, sớm vượt qua đau thương mất mát, ổn định tinh thần.,
Ông Nguyễn Đắc Tài (bìa phải) động viên anh Nguyễn Hải Phước - bố em Nguyễn Hải Dương, sớm vượt qua đau thương mất mát, ổn định tinh thần.,
 
 
Ông Nguyễn Đắc Tài cùng các thành viên trong đoàn đã chia sẻ nỗi đau mất con, cháu với từng gia đình nạn nhân; mong muốn các gia đình vượt qua nỗi đau thương mất mát to lớn, đồng thời sớm lấy lại tinh thần để ổn định cuộc sống. Tại gia đình các nạn nhân, mỗi trường hợp tử vong đã được lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa trao 2 triệu đồng hỗ trợ tiền lo hậu sự các cháu. 

 

Ông Nguyễn Đắc Tài động viên, hỗ trợ gia đình anh Nguyễn Văn Hùng có 2 con gái bị đuối nước hết sức thương tâm.
Ông Nguyễn Đắc Tài động viên, hỗ trợ gia đình anh Nguyễn Văn Hùng có 2 con gái bị tử vong hết sức thương tâm.
 
 
Cũng trong sáng 21-5, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị xã Ninh Hòa, lãnh đạo thị xã Ninh Hòa cũng đã đến từng gia đình nạn nhân thăm hỏi, động viên, trao tiền hỗ trợ. Ngoài ra, UBND xã Ninh Sim cũng đã hỗ trợ 1 triệu đồng cho mỗi trường hợp bị đuối nước tử vong. 
 
 
Thành Long