03:02, 01/02/2019

VNPT Khánh Hòa với công tác xã hội, từ thiện

Là doanh nghiệp trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, bên cạnh việc tập trung sản xuất kinh doanh, hoàn thành kế hoạch giao và chăm lo đời sống cho người lao động…, VNPT Khánh Hòa còn tích cực thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện, tham gia công tác từ thiện xã hội, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo...

Là doanh nghiệp trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, bên cạnh việc tập trung sản xuất kinh doanh, hoàn thành kế hoạch giao và chăm lo đời sống cho người lao động…, VNPT Khánh Hòa còn tích cực thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện, tham gia công tác từ thiện xã hội, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo...

 

VNPT Khánh Hòa được Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giao nhiệm vụ tổ chức phát triển, xây dựng, lắp đặt, quản lý, vận hành, khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa mạng ngoại vi và cơ sở hạ tầng nhà trạm viễn thông trên địa bàn quản lý. Tổ chức lắp đặt, sửa chữa, bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng sử dụng các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông trên địa bàn quản lý theo yêu cầu; thực hiện vận hành, khai thác bảo dưỡng, sửa chữa đối với hệ thống truyền dẫn, chuyển mạch, truyền tải thu gom, mạng truy nhập, mạng truyền dẫn nội tỉnh, mạng truyền tải thu gom; mạng chuyển mạch cố định nội tỉnh; mạng truy nhập hệ thống IPCC tại địa bàn quản lý trên cơ sở hợp đồng nội bộ với Tổng công ty VNPT- Net; bảo dưỡng, bảo trì mạng lưới viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và thực hiện đảm bảo chất lượng mạng, chất lượng dịch vụ theo đúng cam kết với khách hàng,đối tác. VNPT Khánh Hòa còn là đơn vị khảo sát, tư vấn, thiết kế, lắp đặt bảo dưỡng các công trình viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông theo yêu cầu. Tổ chức kinh doanh các dịch vụ quảng cáo và cho thuê văn phòng, thiết bị, nhà trạm trên cơ sở nguồn lực hiện có của đơn vị. Tổ chức phục vụ và đảm bảo thông tin kịp thời, an toàn cho các cơ quan Đảng, chính phủ và chính quyền địa phương.

 

Đại diên VNPT Khánh Hòa trao quà Tết cho người dân xã Sơn Hiệp (huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa)
Đại diên VNPT Khánh Hòa trao quà Tết cho người dân xã Sơn Hiệp (huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa)

 

Theo lãnh đạo VNPT Khánh Hòa, nhiều năm liền VNPT Khánh Hòa luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch giao, nộp ngân sách đầy đủ, chăm lo tốt cho đời sống của cán bộ, công nhân viên và người lao động… Bên cạnh đó, đơn vị còn thực hiện trích một phần lợi nhuận để làm công tác xã hội từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, tạo công ăn việc làm và hỗ trợ những vùng đồng bào miền núi, hải đảo và đồng bào gặp thiên tai, lũ lụt… Toàn thể Lãnh đạo, cán bộ, nhân viên và người lao động của đơn vị luôn ý thức sâu sắc và xem đây là việc làm thiết thực, ý nghĩa và đồng lòng đồng sức thực hiện trên tinh thần trách nhiệm đối với xã hội, hướng về cộng đồng, phát huy truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, đóng góp cho Quỹ vì người nghèo, Quỹ đền ơn đáp nghĩa …

 

VNPT Khánh Hòa đã tích cực cùng với các đơn vị giúp đỡ xã Sơn Hiệp thường xuyên lên thăm, tặng quà cho người dân
VNPT Khánh Hòa đã tích cực cùng với các đơn vị giúp đỡ xã Sơn Hiệp thường xuyên lên thăm, tặng quà cho người dân

 

Trong năm 2018 và đầu năm 2019, mỗi cán bộ, công nhân viên và người lao động VNPT Khánh Hòa đóng góp 200.000 đồng/ người, ngoài ra đơn vị cũng trích từ nguồn quỹ chính sách xã hội trên 500 triệu đồng để tham gia công tác xã hội từ thiện tại địa phương. Cụ thể như: Ủng hộ đồng bào xã Sơn Hiệp huyện Khánh Sơn phát triển kinh tế xã hội, đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi; tặng xe đạp cho các cháu xã Sơn Hiệp; Quỹ khuyến học, Quỹ ủng hộ nạn nhân chất độc da cam; tặng ghế đá cho các trường học trong tỉnh; tặng quà cho Chùa Kim Sơn; Cơ sở Mần non Nhân Ái phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh. Đặc biệt, nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc năm 2019 đơn vị còn tổ chức tặng 300 suất quà (bánh tét) cho bà con dân tộc hai huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh…

 

Ngoài những hoạt động xã hội từ thiện, VNPT Khánh Hòa còn tập trung đầu tư cơ sở vật chất, mạng lưới trang thiết bị cho các địa phương nông thôn, miền núi trên địa bàn; hỗ trợ kinh phí theo chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 của chính phủ nhằm tạo điều kiện cho mọi người dân tiếp cận các dịch vụ viễn thông đặc biệt là dịch vụ internet cáp quang nhằm phát triển sản xuất kinh doanh, tiếp cận các công nghệ mới, tri thức mới, mở mang kiến thức, văn hóa đặc biệt cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

 

Tặng bánh chưng, bánh tét cho người dân miền núi nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019
Tặng bánh chưng, bánh tét cho người dân miền núi nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019

 

Không chỉ vậy, các hoạt động gắn kết tình nghĩa giữa các thế hệ cán bộ, công nhân viên đã và đang làm việc tại Bưu điện tỉnh Khánh Hòa trước đây hay Bưu điện tỉnh, VNPT Khánh Hòa hiện nay. Nhiều hoạt động gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm nhân các dịp Lễ, Tết và ngày truyền thống Ngành thường xuyên được đơn vị tổ chức.

 

Cũng theo chia sẻ của đại diện VNPT Khánh Hòa, các hoạt động thiện nguyện của đơn vị không chỉ giúp đỡ về vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách, hộ khó khăn mà còn có tác dụng sâu sắc trong việc giáo dục cho người lao động về tình cảm, mối quan hệ xã hội tốt đẹp đối với đồng bào, đồng nghiệp. Qua đó, kết tinh những tấm lòng nhân ái, “Vì mái nhà chung VNPT hướng về cộng đồng” luôn được các thế hệ cán bộ, công nhân viên, người lao động VNPT Khánh Hòa hương đến.

 

Văn Thìn – Thủy Ba