10:09, 13/09/2018

Mong có nhiều sản phẩm mới, ứng dụng cao

Trao đổi về Hội thi Sáng tạo Khoa học - Kỹ thuật tỉnh lần thứ VIII (năm 2018 - 2019), ông Bùi Mau - Chủ tịch Liên hiệp Các hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh, Phó Trưởng ban tổ chức hội thi cho biết:

Trao đổi về Hội thi Sáng tạo Khoa học - Kỹ thuật (KH-KT) tỉnh lần thứ VIII (năm 2018 - 2019), ông Bùi Mau - Chủ tịch Liên hiệp Các hội KH-KT tỉnh, Phó Trưởng ban tổ chức hội thi cho biết:

 


Hội thi nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo trong nhân dân, thúc đẩy việc áp dụng sáng tạo KH-KT vào sản xuất đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Song song với Hội thi Sáng tạo KH-KT, lần này còn có Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng. Ban tổ chức nhận hồ sơ tham dự của các tổ chức, cá nhân từ nay đến ngày 30-6-2019, đến tháng 7-2019 sẽ chấm thi và công bố giải thưởng.


- Xin ông cho biết cụ thể hơn về đối tượng tham gia dự thi?


- Mọi cá nhân người Việt Nam (hoặc nhóm cá nhân) đang sinh sống, lao động, công tác, học tập, làm việc tại Khánh Hòa có các giải pháp kỹ thuật được tạo ra và áp dụng từ năm 2014 trở lại đây đều có quyền tham gia hội thi. Các lĩnh vực dự thi gồm: công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; cơ khí tự động hóa, xây dựng và giao thông vận tải; vật liệu, hóa chất, năng lượng; nông, lâm, ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; y dược; giáo dục và đào tạo.


- Tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm dự thi năm nay như thế nào, thưa ông?


- Những sản phẩm được đánh giá cao là sản phẩm mới, sáng tạo, mang lại hiệu quả kinh tế và được áp dụng trong đời sống hiện nay trên địa bàn tỉnh hoặc Việt Nam chưa có.


- Cơ cấu giải thưởng năm nay có gì khác so với mọi năm không, thưa ông?


- Bắt đầu từ Hội thi lần thứ VIII, UBND tỉnh đã đồng ý tăng thêm số lượng giải thưởng nếu có nhiều sản phẩm dự thi đạt chất lượng cao.


Theo đó, cơ cấu giải thưởng năm nay gồm: 3 giải nhất, mỗi giải 20.000.000 đồng; 4 giải nhì, mỗi giải 14.000.000 đồng; 10 giải ba, 10.000.000 đồng/giải và 40 giải khuyến khích, 5.000.000 đồng/giải.


- Để thu hút nhiều sản phẩm đạt chất lượng dự thi, Ban tổ chức triển khai hội thi như thế nào, thưa ông?


- Để hội thi thu hút được nhiều tổ chức, cá nhân tham gia và có nhiều sản phẩm đạt chất lượng, Ban tổ chức đã tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và trang web của Liên hiệp hội. Các đơn vị,  huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp, sở, ngành, trường, viện, các đoàn thể chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp phổ biến đến lực lượng cán bộ KH-KT, công nhân, nông dân; đồng thời hỗ trợ, tạo điều kiện cho họ phát huy tính sáng tạo KH-KT. Qua đó tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng cao, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh nói riêng, cả nước nói chung. Ban tổ chức rất mong các tác giả đầu tư, nâng cao chất lượng sản phẩm dự thi, chú trọng đến tính sáng tạo và hiệu quả, ứng dụng thiết thực của sản phẩm.


- Xin cảm ơn ông!


CẨM VÂN (Thực hiện)