10:09, 25/09/2018

Khánh Vĩnh: Tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

Sáng 25-9, UBND huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) tổ chức tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, giai đoạn 2008 - 2018.

 

Sáng 25-9, UBND huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) tổ chức tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (BLGĐ), giai đoạn 2008 - 2018.


10 năm qua, toàn huyện đã thực hiện 3 lễ phát động, tuyên truyền trực quan 276 câu khẩu hiệu băng rôn, tổ chức 8 đợt xe cổ động… Toàn huyện thành lập được 44 nhóm phòng, chống BLGĐ, 29 câu lạc bộ gia đình bền vững, 43 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng, 14 cơ sở tạm lánh cho nạn nhân bị bạo lực và 14 đường dây nóng về BLGĐ. Tuy vậy, 10 năm qua toàn huyện xảy ra 389 vụ BLGĐ, trong đó bạo lực tinh thần là 151 vụ, thân thể 244 vụ, nạn nhân bị bạo lực chủ yếu là phụ nữ.


Để hạn chế đến mức thấp nhất các hành vi BLGĐ, trong thời gian tới, huyện Khánh Vĩnh sẽ tập trung tuyên truyền, phổ biến giáo dục Luật Phòng, chống BLGĐ thông qua hình thức nói chuyện chuyên đề, truyền thông đại chúng, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ chuyển tải thông điệp phòng, chống BLGĐ đến đông đảo người dân.


Lê Tuyết