10:04, 19/04/2018

Do xã ghi nhầm mức thiệt hại

Thời gian qua, một hộ dân ở xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa liên tục phản ánh với đường dây nóng của Báo Khánh Hòa về việc địa phương thiếu công bằng trong việc hỗ trợ xây, sửa nhà cho người dân bị thiệt hại do bão. Tuy nhiên, sự thực là do xã ghi nhầm mức độ thiệt hại.

 

Thời gian qua, một hộ dân ở xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa liên tục phản ánh với đường dây nóng của Báo Khánh Hòa về việc địa phương thiếu công bằng trong việc hỗ trợ xây, sửa nhà cho người dân bị thiệt hại do bão. Tuy nhiên, sự thực là do xã ghi nhầm mức độ thiệt hại.


Bà Đặng Thị Thu (thôn Xuân Tự 2, xã Vạn Hưng) cho biết, gia đình bà thuộc diện khó khăn; tích cóp nhiều năm mới xây được căn nhà cấp 4, diện tích 60m2. Thế nhưng, cơn bão số 12 năm 2017 đã làm căn nhà của bà bị tốc mái tôn gần như 100%. Các cấp, ngành của huyện Vạn Ninh đã trực tiếp đến thống kê, xác định mức độ thiệt hại. Trong biên bản thẩm định mức độ thiệt hại có ghi: “Nhà chính gia đình bà Đặng Thị Thu bị tốc mái 100%”. Tuy nhiên, gia đình bà lại không có tên trong danh sách hỗ trợ. Khi bà phản ánh với UBND xã Vạn Hưng thì được giải thích gia đình bà không thuộc diện được hỗ trợ vì mức thiệt hại thấp dưới 30%.

 

Bà Thu bức xúc nói: “Tôi thấy Nhà nước đã kiểm định như thế nên đã vay hơn 30 triệu đồng để sửa lại nhà. Bây giờ lại không được hỗ trợ nên không biết lấy tiền đâu trả người ta. Trong biên bản thẩm định, nhà tôi bị tốc mái 100%, vậy mà kết luận mức độ thiệt hại chỉ dưới 30% là vô lý”.

 

Hiện nay, căn nhà bà Đặng Thị Thu đã được sửa chữa lại nên không thể xác định được mức độ thiệt hại do bão.

Hiện nay, căn nhà bà Đặng Thị Thu đã được sửa chữa lại nên không thể xác định được mức độ thiệt hại do bão.

 

Trao đổi với chúng tôi, bà Trần Thị Thu - Chủ tịch UBND xã Vạn Hưng cho biết, sau bão, địa phương đã đến từng hộ để thống kê mức độ thiệt hại, lập danh sách báo cáo cho huyện. Tiếp theo đó, huyện thành lập đoàn trực tiếp đến thẩm định từng hộ và ban hành quyết định hỗ trợ cho các hộ. Về trường hợp bà Đặng Thị Thu, qua nhiều đợt kiểm tra, thẩm định đã xác định: gia đình bà thuộc hộ có hoàn cảnh khó khăn, nhà bị tốc một vài tấm tôn mái hiên nhà, mức độ thiệt hại dưới 30%. Theo quy định của UBND tỉnh về khắc phục thiệt hại sau cơn bão số 12 thì hộ nghèo, cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn có nhà bị hư hỏng dưới 30% thì không được hỗ trợ.


Theo lãnh đạo UBND huyện Vạn Ninh, sau khi tiếp nhận đơn phản ánh của bà Đặng Thị Thu, huyện đã thành lập đoàn đi kiểm tra lại sự việc. Tại thời điểm kiểm tra là ngày 30-3 thì bà Thu đã sửa chữa lại nhà nên không xác định được mức thiệt hại. Tuy nhiên, sau bão, UBND xã Vạn Hưng đã đến kiểm tra xác định nhà bà Thu bị tốc mái từ 30% đến 50%, tường nhà không bị nứt. Lẽ ra, trong biên bản thẩm định ban đầu của xã ghi nhà bà Thu bị tốc mái hiên 100% thì lại ghi nhầm là nhà chính của bà Thu bị tốc mái 100%. Như vậy, do chỉ bị tốc mái hiên nên nhà bà Thu có tỷ lệ thiệt hại dưới 30% nên không được hỗ trợ. Tuy vậy, xét thấy hoàn cảnh bà Thu còn khó khăn nên địa phương cũng đã đưa gia đình bà vào danh sách 3 lần được nhận quà từ các đơn vị, nhà hảo tâm.


Như vậy, thực tế, nhà bà Thu bức xúc vì không được hỗ trợ xuất phát từ nhầm lẫn của xã trong quá trình thống kê thiệt hại. Do quy trình hỗ trợ chặt chẽ (có sự kiểm tra thiệt hại thực tế của huyện) nên sai sót đó đã được phát hiện ngay và không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng.


VĂN GIANG