05:08, 15/08/2017

Chống ngập cục bộ trên đường 23-10

UBND TP. Nha Trang đã chỉ đạo khẩn trương thực hiện phương án thoát nước, chống ngập úng cho khu vực ngã ba đường 23-10 giao với đường vào xã Vĩnh Thạnh, đoạn ở khu vực chợ Ga.

UBND TP. Nha Trang đã chỉ đạo khẩn trương thực hiện phương án thoát nước, chống ngập úng cho khu vực ngã ba đường 23-10 giao với đường vào xã Vĩnh Thạnh, đoạn ở khu vực chợ Ga.


Theo lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị Nha Trang và đơn vị tư vấn, đường 23-10 thường bị ngập úng cục bộ khi có mưa, điểm ngập nặng nhất là đoạn ngã ba đường 23-10 và đường vào xã Vĩnh Thạnh. Khu vực này có hệ thống cống dọc D60 đi bên trái tuyến (theo chiều Nha Trang - Diên Khánh), cống ngang D40 dẫn nước thu từ nửa mặt đường bên phải sang cống dọc nhưng đã bị lấp toàn bộ.

 

Tại thời điểm khảo sát, các hố thu đều bị lắng đọng bùn cát hơn nửa đường kính cống. Vì thế, khi có mưa, nước ngập không thoát được hoặc thoát rất chậm, gây ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến. Nhà bà Ngô Thị Cẩm Hồng (người dân trong khu vực này) xây 2 bậc tam cấp nhưng khi mưa lớn nước cũng mấp mé ngập. Bà Hồng cho biết: “Khi có mưa lớn, nước ngập cao làm gián đoạn giao thông đoạn này. Người dân sống ở khu vực này cũng khổ, xe chạy qua làm nước tràn vào nhà”.


Ngoài ra, trên đường vào UBND xã Vĩnh Thạnh, đoạn qua chợ Ga, phạm vi chợ đã được đầu tư hệ thống mương thu gom nước xung quanh chợ thoát ra sông Bà Vệ nhưng hệ thống mương này không còn phát huy tác dụng. Mương bị lấp rác thải tắc nghẽn nên khi có mưa ngập, nước tràn lên mặt đường gây mùi hôi; còn lại dọc đường không có hệ thống thu nước mặt đường. Bà Nguyễn Thị Nước (thôn Phú Thạnh 2, xã Vĩnh Thạnh) sống ở khu vực chợ Ga cho biết: “Cống bị vùi lấp nghẹt cứng, mỗi lần mưa, nước không rút được, ngập đến 5 - 6 ngày. Tuyến đường này nhiều người qua lại nên ảnh hưởng nhiều đến đi lại, sinh hoạt của người dân cũng như hoạt động buôn bán của chợ Ga”.

 

Đường 23-10 đoạn gần ngã ba giao với đường vào xã Vĩnh Thạnh

Đường 23-10 đoạn gần ngã ba giao với đường vào xã Vĩnh Thạnh

 

Để giải quyết tình trạng ngập cục bộ khu vực ngã ba đường 23-10 và đường vào xã Vĩnh Thạnh, thoát nước cho đường vào xã Vĩnh Thạnh khu vực chợ Ga, UBND TP. Nha Trang đã quyết định đầu tư hệ thống cống bắt đầu từ điểm trũng nhất (trước salon Huy Tân) theo đường giao thông hiện có dẫn ra sông với lưu vực thoát nước dự kiến khoảng 5,9ha.


Theo ông Ngô Khắc Thinh - Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố, trước đây, phòng đã trình UBND thành phố phương án 1 là đầu tư hệ thống cống gom nước. Tuy nhiên, UBND thành phố chỉ đạo phòng nghiên cứu phương án 2 để có sự so sánh, lựa chọn. Phòng và đơn vị tư vấn đã khảo sát thực tế và xây dựng phương án 2 để giải quyết thoát nước cho khu vực 5,9ha này vừa đảm bảo phù hợp quy hoạch thoát nước đã được UBND tỉnh phê duyệt, đồng thời đảm bảo kết nối hệ thống thoát nước đầu tư sau này. Theo đó, phương án thứ 2 thu nước từ điểm trũng nhất ngay salon Huy Tân đi bên trái đến ngã ba đường hẻm thôn Phú Trung, đi dọc hẻm và đi dưới mương đất hiện hữu đổ ra sông Quán Trường; dọc tuyến thu nước từ hẻm đèn tín hiệu. Phía phải tuyến dẫn nước từ cống hộp 1m tại chợ Ga đi qua nhà văn hóa thôn rồi đấu vào hệ thống cống trên đường 23-10.


Cả 2 phương án đều giải quyết chống ngập úng cho đường 23-10 khu vực ngã ba giao với đường vào xã Vĩnh Thạnh, chợ Ga và khu dân cư lân cận; hệ thống cống và mương kín, có bố trí hộp thu nước, lưới chắn rác lớn, gắn van 1 chiều ngăn mùi giảm ô nhiễm môi trường; nắp hố bằng gang trọng lượng nhẹ, sức chịu tải và độ bền cao, thuận tiện cho khai thác vận hành. Tuy nhiên, phương án 2 có ưu điểm tuyến cống chính chủ yếu đi theo hẻm nhỏ, cấp đường thấp và đi dưới lòng mương có sẵn nên kinh phí bồi hoàn nhỏ. Đối với hẻm nhỏ lưu lượng giao thông ít, chủ yếu là xe máy nên biện pháp thi công đơn giản, nhanh. Phạm vi thi công trên đường 23-10 ít ảnh hưởng đến giao thông. Hướng thoát nước chính phù hợp với định hướng quy hoạch thoát nước khu vực.


UBND TP. Nha Trang đã thống nhất lựa chọn phương án 2 với tổng mức đầu tư dự kiến 4,7 tỷ đồng từ nguồn ngân sách sự nghiệp môi trường năm 2017. Ông Lê Hữu Thọ - Chủ tịch UBND thành phố lưu ý đơn vị tư vấn thiết kế sớm hoàn thành báo cáo thiết kế kỹ thuật; thiết kế phải đảm bảo phù hợp quy hoạch, có hố ga ngăn mùi, giảm tối thiểu việc phải chặt cây xanh ven đường. Dự kiến, đầu tháng 9, công trình sẽ thi công và cố gắng hoàn thành trước mùa mưa năm nay.


N.D