12:11, 25/11/2015

Tập huấn Luật Nhân đạo quốc tế

Ngày 24 và 25-11, tại Nha Trang, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế tổ chức lớp tập huấn Luật Nhân đạo quốc tế cho 50 cán bộ dân vận, tuyên huấn, tác chiến, cứu hộ - cứu nạn các cơ quan, đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển, Biên phòng toàn quân.

Ngày 24 và 25-11, tại Nha Trang, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế tổ chức lớp tập huấn Luật Nhân đạo quốc tế cho 50 cán bộ dân vận, tuyên huấn, tác chiến, cứu hộ - cứu nạn các cơ quan, đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển, Biên phòng toàn quân.


Các học viên được giới thiệu nội dung Luật Nhân đạo quốc tế, Luật Xung đột vũ trang trên biển, Luật Biển, quyền và nghĩa vụ của các quốc gia ven biển, tàu thuyền nước ngoài cũng như các hoạt động quân sự trên biển...


Luật Nhân đạo quốc tế là tập hợp những quy tắc pháp lý được cộng đồng quốc tế thừa nhận nhằm giảm thiểu những đau khổ và thiệt hại cho con người trong các cuộc chiến tranh. Đến nay, Việt Nam là thành viên của trên dưới 20 công ước, nghị định thư về Luật Nhân đạo quốc tế.


Thành Nam