11:11, 24/11/2015

Lai dắt tàu cá bị nạn ở Trường Sa vào bờ an toàn

Sau hơn 2 tuần bị nạn, ngày 23-11, tàu câu cá ngừ đại dương số hiệu KH-97426TS của ông Trần Kim Hòa (xã Phước Đồng, TP. Nha Trang) cùng 6 ngư dân đã được 2 tàu bạn lai dắt về TP. Nha Trang an toàn.

Sau hơn 2 tuần bị nạn, ngày 23-11, tàu câu cá ngừ đại dương số hiệu KH-97426TS của ông Trần Kim Hòa (xã Phước Đồng, TP. Nha Trang) cùng 6 ngư dân đã được 2 tàu bạn lai dắt về TP. Nha Trang an toàn.

 

Tàu cá của ông Hòa (thứ 3 từ trái sang) thả neo gần cảng cá Hòn Rớ để sửa chữa
Tàu cá của ông Hòa (thứ 3 từ trái sang) thả neo gần cảng cá Hòn Rớ để sửa chữa


Trước đó, tối 7-11, khi đang thả câu ở ngư trường gần đảo Song Tử Tây (huyện đảo Trường Sa), tàu cá KH-97426TS đột nhiên bị hỏng máy, phải thả trôi trên biển. Sau khi phát tín hiệu cứu nạn khẩn cấp, ngày 11-11, tàu KH-97426TS được tàu 734 của Vùng 4 Hải quân đang làm nhiệm vụ ở Trường Sa tiếp cận, kéo về âu tàu ở đảo Song Tử Tây vào sáng hôm sau.


Thành Long