Ngày 11-1, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác văn hóa, thể thao và gia đình năm 2019. Ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

Ngày 11-1, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hoà tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác văn hóa, thể thao và gia đình năm 2019. Ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

 

Đồng chí Nguyễn Đắc Tài trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho đơn vị Trung tâm Bảo tồn di tích
Ông Nguyễn Đắc Tài (bên phải) trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho đơn vị Trung tâm Bảo tồn di tích

 

Năm qua, về lĩnh vực văn hóa ngành đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cổ động trực quan các hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng những ngày lễ, kỷ niệm lớn của tỉnh, đất nước; tổ chức thành công các hội thi, hội diễn, liên hoan trong năm góp phần phục vụ tốt đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể tiếp tục được tổ chức thực hiện và đạt được nhiều kết quả nổi bật như: phối hợp tổ chức 12 buổi “bài chòi với học đường” tại các trường học, thực hiện 81 buổi “trò chơi dân gian hô hát bài chòi” tại công viên bờ biển.

Trong năm, trung tâm Bảo tồn và Di tích đón phục vụ hơn 4 triệu lượt khách tham quan 2 di tích Tháp Bà Ponagar, danh thắng Hòn Chồng (đạt doanh thu hơn 102 tỷ, đạt 132% so với năm 2017). Các hoạt động quảng cáo, thư viện, biểu diễn nghệ thuật đã triển khai nhiều giải pháp tích cực và mang lại hiệu quả; có 2.599 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, 1.059 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, hơn 261 nghìn gia đình được công nhận gia đình văn hóa.

Về hoạt động thể thao, toàn tỉnh tổ chức 24 giải cấp tỉnh, đăng cai tổ chức 8 giải toàn quốc, tổ chức 4 lớp tập huấn chuyên môn cho các trọng tài, huấn luyện viên. Đoàn thể thao tỉnh Khánh Hòa thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc 2018 đạt 28 huy chương (trong đó có 7 HCV, 8 HCB và 13 HCĐ), xếp hạng 22/65 tỉnh, thành, ngành (so với kỳ đại hội 7-2014 tăng 4 bậc).

Công tác xã hội hóa thể dục thể thao tiếp tục được các tổ chức, doanh nghiệp, mạnh thường quyên quan tâm hỗ trợ. Bên cạnh đó, các công tác khác như: thanh tra, kiểm tra; tổ chức, cán bộ và cải cách hành chính tiếp tục được triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong năm 2019, ngành văn hóa sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động văn hoá nhằm phục vụ tốt đời sống văn hoá cho nhân dân; Triển khai tổ chức tốt Lễ Khai mạc năm du lịch quốc gia 2019 và chương trình Festival biển Nha Trang – Khánh Hòa năm 2019…

Tại hội nghị, ông Nguyễn Đắc Tài đánh giá cao kết quả ngành văn hóa, thể thao tỉnh đạt được qua đó chỉ đạo Sở nâng cao hơn nữa vai trò tham mưu cho tỉnh đối với các đề án, kế hoạch, hoạt động nhằm thúc đẩy sự phát triển mạnh, bền vững trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và công tác gia đình tỉnh. Dịp này, UBND tỉnh cũng đã tặng thưởng danh hiệu Cờ thi đua của UBND tỉnh cho đơn vị Trung tâm Bảo tồn di tích và tặng bằng khen cho 18 tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018.

A.N

 

 

Khen thưởng 19 tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Ngày 11-1, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác văn hóa, thể thao và gia đình năm 2019. Ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.