03:02, 02/02/2023

Tăng cường các biện pháp quản lý lễ hội

Ngày 31-1, Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa có văn bản gửi các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước về lễ hội năm 2023.

Ngày 31-1, Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa có văn bản gửi các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước về lễ hội năm 2023.

Đồng bào Chăm tham gia lễ hội Tháp Bà Ponagar năm 2022. Ảnh minh họa.
Đồng bào Chăm tham gia lễ hội Tháp Bà Ponagar năm 2022. Ảnh minh họa.

Theo đó, sở yêu cầu các địa phương tổ chức hoạt động lễ hội bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc; chấp hành nghiêm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội; ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội thu lợi bất chính, hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình, ăn xin… Triển khai các phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người tham gia lễ hội, có phương án xử lý các tình huống phát sinh trong lễ hội. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc quản lý và tổ chức lễ hội. Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế trong hoạt động lễ hội…

Được biết, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa mỗi năm có khoảng 1.000 lễ hội được diễn ra, bao gồm: Lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề, lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài. Trong đó, lễ hội truyền thống tại các cơ sở thờ tự chiếm số lượng lớn nhất.

N.T