01:02, 05/02/2023

Kỷ niệm Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 21

Ngày 5-2 (tức ngày 15 tháng Giêng âm lịch), Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 21 với chủ đề Nhịp điệu mới.

Ngày 5-2 (tức ngày 15 tháng Giêng âm lịch), Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 21 với chủ đề Nhịp điệu mới.

Bài thơ Nguyên tiêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh do NSƯT Trần Nhật Lệ thể hiện.
Bài thơ Nguyên tiêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh do NSƯT Trần Nhật Lệ thể hiện.

Các đại biểu cùng đông đảo nhà văn, nhà thơ trong tỉnh đã cùng nhau nghe lại bài thơ Nguyên tiêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ôn lại truyền thống thơ ca của dân tộc Việt Nam; giá trị của thơ ca trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước; phong trào thơ ca ở tỉnh Khánh Hòa. Chương trình cũng đã dành thời gian tưởng nhớ đến cố nhà thơ Giang Nam và những đóng góp về thơ ca của ông.

Nhà thơ Trần Vạn Giã đọc tặng mọi người bài thơ Thưa mẹ con về sau thời Covid-19.
Nhà thơ Trần Vạn Giã đọc tặng mọi người bài thơ Thưa mẹ con về sau thời Covid-19.

Chương trình kỷ niệm Ngày Thơ Việt Nam còn là dịp để các nhà thơ giới thiệu các tác phẩm qua phần ngâm thơ của các nghệ sĩ. Một số nhà thơ còn trực tiếp đọc tác phẩm của mình để gửi tặng đến mọi người.

Trích đoạn Trần Quốc Toản ra quân do các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa biểu diễn.
Trích đoạn Trần Quốc Toản ra quân do các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa biểu diễn.

Trong chương trình, các nghệ sĩ, diễn viên của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa còn biểu diễn phục vụ các trích đoạn sân khấu: Trần Quốc Toản ra quân; Chu Nguyên Lượng - Ngô Phương Hồng…

N.T