10:02, 19/02/2021

Bế mạc Hội Báo Xuân Tân Sửu 2021: Tặng thưởng 10 tác phẩm xuất sắc viết về Khánh Hòa

Chiều 19-2, tại Thư viện tỉnh Khánh Hòa đã diễn ra lễ bế mạc Hội Báo Xuân Tân Sửu 2021. Hội Báo Xuân năm nay, diễn ra từ ngày 5 đến ngày 19-2, trưng bày 263 đầu báo với trên 2.800 ấn phẩm báo chí, xuất bản của tỉnh Khánh Hòa và cả nước.

Chiều 19-2, tại Thư viện tỉnh Khánh Hòa đã diễn ra lễ bế mạc Hội Báo Xuân Tân Sửu 2021. Đến dự có các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và đông đảo phóng viên, nhà báo, hội viên Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa.  

 

Ông Hà Quốc Trị phát biểu tại lễ bế mạc Hội Báo Xuân Tân Sửu.
Ông Hà Quốc Trị phát biểu tại lễ bế mạc Hội Báo Xuân Tân Sửu.

 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hà Quốc Trị đánh giá cao về nội dung, hình thức thể hiện của các ấn phẩm báo Xuân năm nay, cũng như công tác tổ chức Hội Báo Xuân Tân Sửu. Ông mong muốn, đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh tiếp tục đồng hành với tỉnh trong công tác tuyên truyền trong các lĩnh vực hoạt động.

 

Được biết, Hội Báo Xuân năm nay diễn ra từ ngày 5 đến ngày 19-2, trưng bày 263 đầu báo với trên 2.800 ấn phẩm báo chí, xuất bản của tỉnh Khánh Hòa và cả nước với nội dung phong phú, sinh động phản ánh nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội…

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân và ông Hà Quốc Trị trao thưởng cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc viết về Khánh Hòa.
Ông Nguyễn Tấn Tuân và ông Hà Quốc Trị trao thưởng cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc viết về Khánh Hòa.

 

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức Hội Báo Xuân Tân Sửu đã tặng thưởng cho 10 tác phẩm báo chí xuất sắc viết về tỉnh Khánh Hòa đăng trên các ấn phẩm báo Xuân năm 2021.

 

Ông Hồ Văn Mừng và ông Đinh Văn Thiệu trao chứng nhận cho các đơn vị, doanh nghiệp để ghi nhận đóng góp xuất sắc vào Hội Báo Xuân Tân Sửu.
Ông Hồ Văn Mừng (giữa) và ông Đinh Văn Thiệu trao chứng nhận cho các đơn vị, doanh nghiệp để ghi nhận đóng góp xuất sắc vào Hội Báo Xuân Tân Sửu.

 

 

Các doanh nghiệp trao tượng trưng báo chí cho đại diện quân, dân huyện đảo Trường Sa và các trung tâm văn hóa, thư viện, đơn vị bộ đội biên phòng trên địa bàn tỉnh
Các doanh nghiệp trao tượng trưng báo chí cho đại diện quân, dân huyện đảo Trường Sa và các trung tâm văn hóa, thư viện, đơn vị bộ đội biên phòng trên địa bàn tỉnh

 

Ngay sau khi Hội Báo Xuân kết thúc, toàn bộ ấn phẩm báo chí được gửi tặng quân, dân huyện đảo Trường Sa và các trung tâm văn hóa, thư viện, đơn vị bộ đội biên phòng trên địa bàn tỉnh.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân trao danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho đại diện Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa.
Ông Nguyễn Tấn Tuân trao danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho đại diện Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa.

 

Nhân dịp này, Hội Nhà báo tỉnh cũng đón nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2020.

 

N.T