03:01, 26/01/2020

Biểu diễn nghệ thuật truyền thống phục vụ khách du xuân

Tối 25-1 (mùng 1 Tết), tại Quảng trường 2-4 (TP.Nha Trang), Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình biểu diễn chào xuân Canh Tý với chủ đề Khúc hát tình quê. 

Tối 25-1 (mùng 1 Tết), tại Quảng trường 2-4 (TP. Nha Trang), Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình biểu diễn chào xuân Canh Tý với chủ đề Khúc hát tình quê. 

 

Đông đảo khách du xuân đã được thưởng thức những trích đoạn sân khấu dân ca kịch bài chòi, các tiết mục mang màu sắc nghệ thuật truyền thống như: trích đoạn Hồn Trương Ba, độc tấu sáo Xuân về trên bản Mèo, hoạt cảnh múa Biển hẹn, giới thiệu hình tượng nhân vật Phúc – Lộc – Thọ

 

Trích đoạn sân khấu Hồn Trương Ba do các diễn viên Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh biểu diễn.
Trích đoạn sân khấu Hồn Trương Ba do các diễn viên Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh biểu diễn.

 

Qua đó, khán giả biết thêm về những triết lý nhân sinh thông qua những câu chuyện dân gian; nét đẹp văn hóa đặc trưng của đồng bào miền núi phía Tây Bắc; hay những nhân vật truyền thuyết gắn bó gần gũi với người dân Việt Nam.

 

Ngoài đêm diễn vào tối mùng 1 Tết và tối mùng 6 Tết tại Quảng trường 2-4, các nghệ sĩ, diễn viên của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa còn biểu diễn phục vụ người dân, du khách tại sân khấu khu vực công viên bờ biển đối diện Bảo tàng Khánh Hòa từ tối mùng 2 đến mùng 5 Tết. Tổ chức biểu diễn tại di tích Tháp Bà Ponagar vào các chiều từ mùng 2 đến mùng 5 Tết. Bên cạnh đó, còn đi lưu diễn phục vụ nhân dân các huyện, thị xã trong tỉnh.

 

N.T