09:01, 21/01/2021

Bắt 2 đối tượng trộm xe máy tại Vĩnh Thọ

Ngày 20-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nha Trang đã thi hành quyết định tạm giữ đối với 2 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản, gồm: Huỳnh Văn Tuấn (tên khác Ếch, sinh năm 1994, trú phường Vĩnh Phước) và Nguyễn Quốc Sơn (tên khác Nhí, sinh năm 1993, trú phường Vĩnh Thọ).

Ngày 20-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang đã thi hành quyết định tạm giữ đối với 2 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản, gồm: Huỳnh Văn Tuấn (tên khác Ếch, sinh năm 1994, trú phường Vĩnh Phước) và Nguyễn Quốc Sơn (tên khác Nhí, sinh năm 1993, trú phường Vĩnh Thọ).


Khoảng 3 giờ ngày 20-1, Tuấn và Sơn đi bộ lòng vòng khu vực phường Vĩnh Thọ tìm cơ hội trộm cắp. Đến trước cửa hàng bán hoa đối diện địa chỉ 28 Lạc Thiện, 2 đối tượng phát hiện 1 xe máy hiệu Sirius của anh Nguyễn Quốc Khánh (trú thị xã Ninh Hòa) đang dựng trên vỉa hè. Thấy anh Khánh đang ngủ trên võng trong cửa hàng nên Sơn đứng bên ngoài cảnh giới, còn Tuấn đi vào lục túi quần của anh Khánh lấy 1 ví tiền có 700.000 đồng cùng một số giấy tờ tùy thân, tìm trong cửa hàng lấy thêm 100.000 đồng. Sau đó, 2 đối tượng bẻ khóa cổ xe máy Sirius và đẩy xe về cất giấu tại nhà của Tuấn. Đến 7 giờ sáng cùng ngày, Tuấn tháo biển số rồi bán xe máy cho 1 phụ nữ (chưa xác định được nhân thân lai lịch) được 3,7 triệu đồng.


Nhận được tin báo, Công an thành phố đã tổ chức lực lượng truy xét, đến chiều 20-1 đưa Tuấn và Sơn về trụ sở để làm việc. Qua đấu tranh, 2 đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Cơ quan Công an đã thu giữ được 1 biển số xe máy và 2 triệu đồng. Mở rộng vụ án, 2 đối tượng khai nhận đã thực hiện 4 vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn thành phố.


Qua xác minh, Tuấn và Sơn đều có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương vào năm 2019. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.


BÁ KHÁNH