10:04, 12/04/2019

Nhiều lần lẻn vào trường học dụ dỗ học sinh nữ

Chiều 12-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang đã tống đạt quyết định bắt khẩn cấp đối tượng Lê Chính Trực (32 tuổi, trú đường Trần Nhật Duật, phường Phước Hòa, TP. Nha Trang) để xử lý về hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Chiều 12-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang đã tống đạt quyết định bắt khẩn cấp đối tượng Lê Chính Trực (32 tuổi, trú đường Trần Nhật Duật, phường Phước Hòa, TP. Nha Trang) để xử lý về hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi.


Đầu giờ sáng 4-4, tại điểm phụ Bình Tân thuộc Trường Tiểu học Vĩnh Trường, phường Vĩnh Trường, TP. Nha Trang, thấy nhóm học sinh nháo nhác, bảo vệ điểm trường tới để xem xét sự việc. Khi thấy bảo vệ xuất hiện, người đàn ông lạ mặt đã nhanh chân rời khỏi trường. Nhận thấy biểu hiện lạ của một học sinh nữ lớp 5, các thầy cô giáo cùng bảo vệ của điểm trường nhận định đối tượng đã dụ dỗ em này vào nhà vệ sinh với ý đồ xấu. “Người đàn ông đó nói với em này rằng có quen biết với ba của em, sau đó dụ dỗ em vào khu vực nhà vệ sinh với ý đồ xấu”, lãnh đạo trường tiểu học cho biết.

 


Ngay trong ngày, thông tin về vụ việc được báo với công an địa phương. Lực lượng chức năng địa phương đã khẩn trương truy lùng người đàn ông lạ mặt; bảo vệ của điểm trường cũng đã cùng một số bạn bè đi nhiều tuyến phố để truy tìm gã đàn ông. Sau nhiều ngày truy tìm, đến chiều 11-4, bảo vệ của điểm trường cùng người dân đã phát hiện người đàn ông nghi vấn liền tổ chức vây bắt, dẫn giải lên cơ quan công an địa phương. “Ban đầu, đối tượng khăng khăng chối tội. Tuy vậy, khi bị các học sinh của điểm trường nhận diện, đối tượng Lê Chính Trực đã phải cúi đầu khai nhận”, lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang cho biết.


Tại cơ quan điều tra, Trực khai, từ đầu tháng 4-2019 đã 2 lần lẻn vào điểm phụ Bình Tân thuộc Trường Tiểu học Vĩnh Trường dụ dỗ học sinh nữ tên T., đưa vào nhà vệ sinh để thực hiện hành vi đồi bại.

 

Thượng tá Nguyễn Đức Thành - Phó Trưởng Công an TP. Nha Trang: Với thành tích cùng người dân kịp thời tổ chức vây bắt nghi can Trực, Công an TP. Nha Trang đang đề nghị cấp trên khen thưởng người bảo vệ ở điểm phụ Bình Tân thuộc Trường Tiểu học Vĩnh Trường.

Cán bộ điều tra cho biết, Trực là đối tượng đang chờ thi hành án 2 năm tù giam về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi, nay lại tái phạm nguy hiểm. Cụ thể, cuối tháng 8-2018, Trực đến siêu thị Coop Mart ở đường Lê Hồng Phong chơi game bắn cá. Tại đây, Trực gặp bé gái khi đó mới 14 tuổi, trú ở TP. Nha Trang, cùng em họ đang chơi ở tầng 3. Sau hồi chủ động bắt chuyện, Trực dụ bé gái đi mua trà sữa uống. Tưởng thật, bé gái đã đi theo y. Sau đó, Trực chở bé gái bằng xe máy đến một quán cà phê ở khu vực Hòn Rớ, xã Phước Đồng giở trò đồi bại. Sau đó, Trực đưa bé về gần nhà để bé đi bộ về. Từ hình ảnh camera an ninh siêu thị ghi lại, chưa đầy 24 giờ, các trinh sát hình sự đã xác minh được nghi phạm. Sau đó, Trực bị Tòa án nhân dân TP. Nha Trang tuyên phạt 2 năm tù về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Thành Long