11:05, 13/05/2020

Hơn 80% doanh nghiệp chưa tiếp cận được các gói hỗ trợ của Chính phủ

Khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho thấy, hiện nay chỉ có hơn 20% doanh nghiệp tiếp cận được các gói hỗ trợ của Chính phủ, do nhiều vướng mắc về thủ tục triển khai. VCCI đã có bản dự thảo nêu ra 111 kiến nghị cụ thể liên quan tới nhiều cơ chế chính sách tại thời điểm này. Điển hình là gói cho vay về tín dụng, doanh nghiệp cần hỗ trợ về cơ cấu nợ và lãi vay, còn ngân hàng cần đảm bảo an ninh tín dụng. Một kiến nghị đưa ra là cần có cơ chế bảo lãnh cho các khoản vay này.

Khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho thấy, hiện nay chỉ có hơn 20% doanh nghiệp tiếp cận được các gói hỗ trợ của Chính phủ, do nhiều vướng mắc về thủ tục triển khai. VCCI đã có bản dự thảo nêu ra 111 kiến nghị cụ thể liên quan tới nhiều cơ chế chính sách tại thời điểm này. Điển hình là gói cho vay về tín dụng, doanh nghiệp cần hỗ trợ về cơ cấu nợ và lãi vay, còn ngân hàng cần đảm bảo an ninh tín dụng. Một kiến nghị đưa ra là cần có cơ chế bảo lãnh cho các khoản vay này.


Chủ tịch VCCI cho biết, dự báo Việt Nam có thể khống chế dịch sớm hơn các quốc gia khác từ 2 đến 4 tháng. Song song với cải cách thể chế, đây là cơ hội vàng để thu hút dòng vốn đầu tư mới khi Việt Nam được đánh giá là một điểm đến an toàn.


Mặc dù khó khăn nhưng theo khảo sát mới nhất của VCCI cho thấy, có tới 77% doanh nghiệp cho biết sẽ không thu hẹp quy mô kinh doanh từ nay tới cuối năm.


H.D