07:03, 16/03/2020

Vạn Ninh: Vụ lúa bội thu

Hiện nay, nông dân các xã: Vạn Long, Vạn Khánh, Vạn Phước… của huyện Vạn Ninh bước vào đợt thu hoạch rộ lúa vụ đông xuân 2019 - 2020. Nông dân đang rất phấn khởi bởi lúa được mùa, được giá. 
 
 

Hiện nay, nông dân các xã: Vạn Long, Vạn Khánh, Vạn Phước… của huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) bước vào đợt thu hoạch rộ lúa vụ đông xuân 2019 - 2020. Nông dân đang rất phấn khởi bởi lúa được mùa, được giá. 

 

Những tháng cuối năm 2019, nông dân các xã: Vạn Long, Vạn Phước, Vạn Khánh, Vạn Thọ gieo sạ hơn 1.000ha lúa vụ đông xuân. Nhờ chủ động nguồn nước tưới từ hồ Hoa Sơn cùng với việc xuống giống đúng lịch thời vụ, nên lúa phát triển tốt, cho hạt chắc, ít bị lép. Chính vì thế, vụ lúa đông xuân năm nay, người dân rất phấn khởi bởi năng suất cao hơn nhiều so với mọi năm, đạt 8 - 9 tấn/ha. Hộ ông Ngô Mười, ở thôn Long Hòa, xã Vạn Long làm 5 sào lúa; nhờ chăm sóc tốt cùng với thời tiết thuận lợi nên năm nay nhà ông thu hoạch 1 sào 9 bao lúa tươi, tăng 2 bao so với vụ này năm trước. “Năm nay, tôi làm 5 sào; 1 sào thu hoạch hơn 4 tạ lúa tươi, trừ mọi chi phí, mỗi sào tôi thu lãi 1,5 triệu đồng”, ông Ngô Mười chia sẻ. 

 
Dưới cái nắng chói chang, ông Nguyễn Văn Bình, xã viên Hợp tác xã Nông nghiệp Vạn Long đang đợi đến lượt thu hoạch lúa của gia đình. Ông cho biết: “Lúa năm nay trổ đẹp, được mùa. Vừa rồi, tôi đã thu hoạch được 4 sào (36 bao lúa), mỗi bao bình quân 50kg, tính ra thu được 1,8 tấn lúa. Bán ngay tại ruộng cho thương lái giá 5.500 đồng/kg, năm nay lãi khá hơn mọi năm”.  
 
 
Niềm vui được mùa của hộ ông Ngô Mười (xã Vạn Long).
Niềm vui được mùa của hộ ông Ngô Mười (xã Vạn Long).
 
 
Bà Đặng Thị Thanh Thư, thương lái thu mua lúa ở xã Vạn Khánh cho hay: “Sau Tết Nguyên đán, một số vùng lúa ở tỉnh Phú Yên chưa gặt nên giá lúa mua rất cao, 5.900 - 6.000 đồng/kg, còn bây giờ các vùng lúa của huyện Vạn Ninh đang gặt rộ nên giá lúa giảm từng ngày, hiện nay dao động từ 5.500 đến 5.700 đồng/kg”. 
 
Theo lãnh đạo Phòng Kinh tế huyện Vạn Ninh, vụ đông xuân 2019 - 2020, toàn huyện xuống giống hơn 3.200ha, chủ lực với giống IR17494 và Ma lâm 202, Ma lâm 48. Riêng các xã cánh bắc huyện như: Vạn Long, Vạn Khánh, Vạn Phước, Vạn Thọ xuống giống hơn 1.000ha. Hiện nay, nông dân các xã Vạn Long, Vạn Khánh đang thu hoạch rộ, năng suất bình quân đạt gần 72 tạ/ha, so với vụ này năm trước tăng từ 2 đến 4 tạ/sào. 
 
Ông Nguyễn Ngọc Ý - Trưởng phòng Kinh tế huyện Vạn Ninh cho biết, vụ đông xuân là vụ lúa chính trong năm, có ý nghĩa rất lớn đến sản lượng lương thực cả năm của địa phương. Vì vậy, ngay từ đầu vụ, Phòng Kinh tế đã tham mưu cho UBND huyện tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn có kế hoạch cụ thể hướng dẫn nông dân thực hiện tốt các khâu cày ải, xuống giống đúng lịch thời vụ nhằm giảm thiểu các tác hại của sâu bệnh và đảm bảo năng suất lúa. Đồng thời, hướng dẫn nông dân tuân thủ quy trình chăm sóc lúa như: bón phân đúng - đủ liều lượng, thường xuyên thăm đồng để phòng trừ dịch bệnh. Nhờ đó, cây lúa năm nay tại một số xã như: Vạn Long, Vạn Thắng, Vạn Bình sinh trưởng tốt và thu hoạch cho năng suất cao.
 
HOÀI DUY