04:03, 21/03/2019

Bất động sản Khánh Hòa còn nhiều tiềm năng để phát triển

Ngày 21-3, Hiệp hội bất động sản Nha Trang – Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai hoạt động năm 2019. Đến dự có ông Đào Công Thiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

 

Ngày 21-3, Hiệp hội bất động sản Nha Trang – Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai hoạt động năm 2019. Đến dự có ông Đào Công Thiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

 

Theo Hiệp hội bất động sản Nha Trang – Khánh Hòa, từ khoảng tháng 5 năm 2018, thị trường bất động sản Khánh Hòa nói chung và Nha Trang nói riêng có dấu hiệu chững lại nếu không muốn nói là trầm lắng. Tần suất giao dịch từ các sàn bất động sản giảm hẳn, giá đất đã có dấu hiệu giảm khoảng 10 – 20% so với năm 2017 và hồi đầu năm 2018. Các dự án căn hộ chung cư và condotel không có nhiều giao dịch; một số dự án mở bán mới như Sciena Bay (đường Phạm Văn Đồng), HUD Building (đường Nguyễn Thiện Thuật), La Luna (đường Phạm Văn Đồng)… có lượng giao dịch không đáng kể… Đối với phân khúc nhà ở xã hội có nhu cầu lớn nhưng nguồn cung không nhiều, tiến độ khá chậm.

 

Đồng chí Đào Công Thiên tặng hoa chúc mừng hội nghị
Ông Đào Công Thiên tặng hoa chúc mừng hội nghị

 

Trong năm 2019, thị trường bất động sản Nha Trang – Khánh Hòa vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển và tăng trưởng vì các nguồn vốn đổ vào thị trường này không thiếu, nhu cầu của khách hàng về bất động sản còn tăng, đặc biệt là thị trường du lịch tăng trưởng mạnh những năm gần đây. Để thị trường bất động sản Nha Trang – Khánh hòa phát triển vững chắc đòi hỏi các nhà đầu tư, nhà môi giới luôn tỉnh táo, chuyên nghiệp; cơ quan nhà nước điều hành chặt chẽ, hợp lý, thông thoáng.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

 

Nhân dịp này, Hiệp hội bất động sản Nha Trang – Khánh Hòa đã tổ chức Hội thảo Chính sách tác động đến thị trường bất động sản Nha Trang – Khánh Hòa”; tổ chức đấu giá cây trầm gây quỹ từ thiện.

 

VĂN KỲ