03:02, 12/02/2021

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hữu Hoàng thăm, chúc Tết Duyên Hà resort

Sáng 12-2 (mùng 1 Tết Tân Sửu), ông Lê Hữu Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đến thăm, chúc Tết khu nghỉ dưỡng Duyên Hà (Bãi Dài, huyện Cam Lâm).

Sáng 12-2 (mùng 1 Tết Tân Sửu), ông Lê Hữu Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đến thăm, chúc Tết khu nghỉ dưỡng Duyên Hà (Bãi Dài, huyện Cam Lâm). Cùng đi có bà Nguyễn Thị Lệ Thanh – Phó Giám đốc Sở Du lịch và ông Phạm Minh Nhựt – Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa.

 

 Ông Lê Hữu Hoàng (bên trái) trò chuyện với lãnh đạo Duyên Hà resort về tình hình hoạt động kinh doanh trong dịp Tết Tân Sửu 2021
Ông Lê Hữu Hoàng (bên trái) trò chuyện với lãnh đạo Duyên Hà resort về tình hình hoạt động kinh doanh trong dịp Tết Tân Sửu 2021

 

Khu nghỉ dưỡng Duyên Hà rộng gần 18ha đi vào hoạt động chính thức từ năm 2017. Hiện nay, Duyên Hà resort có 713 phòng lưu trú, trong đó có 79 căn biệt thự,148 phòng khách sạn thấp tầng, 375 phòng khách sạn cao tầng. Toàn khu resort có 7 nhà hàng Âu Á; ngoài ra còn có khu dịch vụ thể thao trên biển và trên cạn, phòng gym, sân tập golf, dịch vụ spa…

 

Năm 2020, do ảnh hưởng dịch Covid-19, doanh thu du lịch chỉ đạt 1/3 so với kế hoạch đặt ra, tuy nhiên khu nghỉ dưỡng vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ cũng như triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của ngành du lịch. Hiện tại, Duyên Hà giữ được 60% người lao động so với trước thời điểm dịch bệnh, các chế độ chính sách cho người lao động cơ bản được đảm bảo. Năm 2021, khu nghỉ dưỡng đặt mục tiêu công suất phòng lưu trú đạt khoảng 25%. Tuy nhiên, do dịch bệnh diễn biến phức tạp nên hiện nay công suất phòng trong dịp Tết Nguyên đán chỉ được khoảng 10%.

 

Duyên Hà resort trang trí đẹp mắt để du khách checkin

Duyên Hà resort trang trí đẹp mắt để du khách checkin

 

Ông Lê Hữu Hoàng đã biểu dương những nỗ lực của Duyên Hà resort trong năm qua. Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hữu Hoàng, những tín hiệu lạc quan của vắc – xin phòng Covid-19 đem lại hy vọng dịch bệnh sẽ sớm được khống chế, tuy nhiên không được chủ quan. Theo đó, Duyên Hà resort cần gắn kết hơn nữa với các sở, ban, ngành của tỉnh trong việc triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh và kích cầu du lịch. Ông Lê Hữu Hoàng, mong muốn lãnh đạo, cán bộ, nhân viên phát huy trí tuệ, tìm giải pháp để thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phục hồi từng phần hoạt động du lịch; phấn đấu hoàn thành vượt mục tiêu đề ra, nâng cao đời sống của người lao động. Nhân dịp năm mới Tân Sửu 2021, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Lê Hữu gửi lời chúc toàn thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của Duyên Hà resort đón Xuân Tân Sửu 2021 an vui.

 

Đồng thời, ông Lê Hữu Hoàng giao Sở Du lịch và Hiệp hội Du lịch nghiên cứu để xây dựng các chứng nhận an toàn cho các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, điểm du lịch để du khách an tâm khi đến du lịch ở Nha Trang – Khánh Hòa.

 

Ông Lê Hữu Hoàng cùng lãnh đạo Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, nhân viên Duyên Hà resort
Ông Lê Hữu Hoàng cùng lãnh đạo Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, nhân viên Duyên Hà resort

 

XUÂN THÀNH