03:03, 18/03/2019

Hội nghị Xúc tiến quảng bá du lịch Hà Giang - Di sản và Hoa

Sáng 18-3,  tại TP. Nha Trang (Khánh Hòa), UBND tỉnh Hà Giang phối hợp với Tổng cục Du lịch và Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức Hội nghị Xúc tiến quảng bá du lịch Hà Giang - Di sản và Hoa. 

Sáng 18-3, tại TP. Nha Trang (Khánh Hòa), UBND tỉnh Hà Giang phối hợp với Tổng cục Du lịch và Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức Hội nghị Xúc tiến quảng bá du lịch Hà Giang - Di sản và Hoa. Dự hội nghị có các đại biểu: Triệu Tài Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, Nguyễn Văn Sơn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang;  Hà Văn Siêu – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Vũ Thế Bình – Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam,  Trần Sơn Hải – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa cùng đại diện ngành du lịch các tỉnh Quảng Ngãi, Quang Nam, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận và Lâm Đồng, 100 doanh nghiệp du lịch khu vực  duyên hải miền Trung.

 

Lãnh đạo tỉnh Hà Giang tặng quà lưu niệm cho tỉnh Khánh Hòa
Lãnh đạo tỉnh Hà Giang tặng quà lưu niệm cho tỉnh Khánh Hòa

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Văn Sơn đã giới thiệu tổng quan về tiềm năng, thế mạnh du lịch của Hà Giang. Theo đó, Hà Giang là nơi giao thoa tiếp giáp 2 vùng văn hóa Đông Bắc và Tây Bắc, đồng thời là điểm chung chuyển giữa cung đường du lịch Đông Tây Bắc và tiếp giáp với thị trường du lịch tỉnh Vân Nam - Trung Quốc;  có cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, lịch sử văn hóa lâu đời với cộng đồng 19 dân tộc anh em.  Hà Giang đã xác định phát triển du lịch là trọng tâm, bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch. Đến nay, Hà Giang có 618 cơ sở lưu trú với gần 6.000 phòng, 200 nhà hàng, 37 làng văn hóa du lịch cộng đồng. Năm 2018, Hà Giang đón trên 1.150.000 lượt khách lưu trú, doanh thu du lịch đạt hơn 1.000 tỷ đồng.  Ông Nguyễn Văn Sơn hy vọng qua hội nghị lần này sẽ thắt chặt thêm mối quan hệ giữa Hà Giang với Khánh Hòa cũng như các tỉnh, thành trong khu vực miền Trung; thu hút thêm lượng khách từ khu vực miền Trung đến với Hà Giang.

 

Doang nghiệp Hà Giang ký kết hợp tác du lịch với doanh nghiệp lữ hành khu vực miền Trung
Doanh nghiệp Hà Giang ký kết hợp tác du lịch với doanh nghiệp lữ hành khu vực miền Trung

 

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã trình chiếu clip giới thiệu du lịch Hà Giang, giới thiệu một  số dự án đầu tư,  các sản phẩm lưu niệm; các doanh nghiệp du lịch Hà Giang đã ký kết hợp tác với 14 doanh nghiệp lữ hành các tỉnh miền Trung; thảo luận về liên kết phát triển du lịch… Trước đó, tối 17-3,  tại quảng trường 2-4 Tp. Nha Trang,  Đoàn Nghệ thuật Hà Giang đã biểu diễn chương trình nghệ thuật đặc sắc giới thiệu nét  văn hóa, nghệ thuật truyền thống của Hà Giang.  

 
Tiết mục hát múa giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống của Hà Giang
Tiết mục hát múa giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống của Hà Giang

                                                                                                                                               

   X.T