10:10, 14/10/2020

Thông đường sắt Bắc - Nam

Lãnh đạo Chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang cho biết, sau nhiều ngày bị phong tỏa do mưa lũ tại khu vực Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế, đến 2 giờ 30 ngày 14-10, toàn bộ tuyến đường sắt Bắc - Nam đã thông tuyến. Hiện nay, việc tổ chức chạy tàu khách, tàu hàng đã trở lại bình thường. Tuy nhiên, các đoàn tàu đi qua khu vực vừa khắc phục xong có thể bị chậm giờ so với giờ quy định do phải chạy chậm và một số địa bàn khác vẫn đang ảnh hưởng mưa bão.

Lãnh đạo Chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang cho biết, sau nhiều ngày bị phong tỏa do mưa lũ tại khu vực Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế, đến 2 giờ 30 ngày 14-10, toàn bộ tuyến đường sắt Bắc - Nam đã thông tuyến. Hiện nay, việc tổ chức chạy tàu khách, tàu hàng đã trở lại bình thường. Tuy nhiên, các đoàn tàu đi qua khu vực vừa khắc phục xong có thể bị chậm giờ so với giờ quy định do phải chạy chậm và một số địa bàn khác vẫn đang ảnh hưởng mưa bão.


Trước đó, ngành Đường sắt thông báo, một số mác tàu Thống Nhất phải tạm ngừng hoạt động do ảnh hưởng của mưa bão, như: Tàu SE1, SE3, SE7.


M.Hùng