02:02, 04/02/2019

Hàng hóa dồi dào, giá tại chợ tăng, siêu thị bình ổn

Ngày 30 Tết (ngày 4-2), tại các siêu thị và chợ lớn tại TP. Nha Trang, các mặt hàng phục vụ Tết như bia, nước ngọt, thực phẩm tươi sống…vẫn dồi dào, phong phú. Giá cả tại chợ tăng ở một số mặt hàng còn tại chợ tăng còn tại các siêu thị thì giá vẫn bình ổn...

Ngày 30 Tết (ngày 4-2), tại các siêu thị và chợ lớn tại TP. Nha Trang, các mặt hàng phục vụ Tết như bia, nước ngọt, thực phẩm tươi sống…vẫn dồi dào, phong phú. Giá cả tại chợ tăng ở một số mặt hàng tăng, còn tại các siêu thị thì giá vẫn bình ổn.
 
Hàng hóa dồi dào
 
Không khí mua sắm trong ngày cuối cùng của năm Mậu Tuất khá nhộn nhịp tại các chợ và siêu thị trong TP. Nha Trang. Tại các siêu thị Coopmart Nha Trang, Lottemart, Big C… khách đi mua sắm sớm để kịp chuẩn bị đầy đủ thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu cho gia đình và thết đãi bạn bè, gia đình trong dịp Tết trước giờ siêu thị đóng cửa. Hầu hết các siêu thị đều đóng cửa trong ngày hôm nay. Siêu thị Coopmart Nha Trang đóng cửa lúc 17 giờ, siêu thị Lottemart 14 giờ…
 

 

1
Sáng 30 Tết, các ngả đường vào chợ Vĩnh Hải, TP. Nha Trang đông nghịt.
 
Để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2019, các trung  tâm thương mại, siêu thị, các hộ kinh doanh, các cửa hàng bán sỉ và lẻ trên địa bàn đều chuẩn bị lượng hàng hóa lớn cung ứng cho thị trường. Ông Nguyễn Chí Cường, Giám đốc Kho Siêu thị Lotte Mart Nha Trang cho biết siêu thị tăng trữ lượng hàng hóa để phục vụ Tết. Số lượng khách tăng cao, đặc biệt là trong những ngày cuối. 
 
“Những ngày cuối cùng của năm, khách đến siêu thị tăng gấp 4-5 lần so với bình thường. Dịp Tết, khách chủ yếu tập trung mua bánh, mứt, kẹo, bia, nước ngọt và trái cây, rau củ quả. Ngày cuối, khách mua nhiều ở mặt hàng rau, củ, quả, các loại đồ ăn liền, mì gói, gia vị, đồ đông lạnh, thịt, cá…Đến trưa ngày 30 Tết, các mặt hàng vẫn còn đầy đủ, đáp ứng nhu cầu của khách” - chị Ngô Kim Thiện,  Tổ trưởng Tổ Marketing, siêu thị Coopmart Nha Trang nói.
 

 

1
Những vị khách cuối cùng của Siêu thị Lotte Mart Nha Trang trong năm Mậu Tuất. 
 

 

1
Siêu thị Coopmart Nha Trang đón đông khách vào ngày cuối năm.
 
Giá tại chợ tăng, siêu thị bình ổn
 
Những ngày cuối năm, sức mua tại các chợ và siêu thị trên địa bàn tăng mạnh. Tại các chợ, giá một số mặt hàng, đặc biệt là thịt và trái cây tăng. Cụ thể, tại các chợ, thịt bò thăn: 270.000 đồng/ kg, bò bắp: 250.000 đồng/kg , giò heo: 100.000 đồng/kg, cốt lết heo: 80.000 đồng/kg (tăng khoảng 10.000-20.000 đồng/kg); dưa leo: 30.000 đồng/kg, cà chua: 40.000 đồng/kg, mãn cầu: 80.000 đồng/kg (tăng khoảng 5.000-10.000 đồng/kg) so với các ngày trước. Mức này có thể chênh lệch giữa các chợ, tiểu thương.
 
Tuy nhiên, theo khảo sát, giá cả các mặt hàng thực phẩm, đồ uống, rau củ quả tại các siêu thị vẫn ổn định. Chị Thiện cho biết Siêu thị Coopmart Nha Trang chủ động liên kết với các nhà cung cấp thực hiện chương trình không tăng giá trong dịp Tết, chương trình bình ổn giá bia, nước giải khát dịp Tết. Cụ thể, bia Tiger: 313. 000 đồng/ thùng , Heineken: 277.000 đồng/ thùng, coca cola: 216.000 đồng/ thùng…
 

 

1
Người dân tranh thủ mua sắm tại chợ Xóm Mới trong sáng 30 Tết. Giá trái cây tại các chợ tăng so với những ngày trước. 
 
 
Như Thảo