05:01, 17/01/2023

Triển khai nhiệm vụ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023

Sáng 17-1, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Sáng 17-1, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có các ông: Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
 
Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2022, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt những kết quả đáng khích lệ. Đến tháng 11-2022, toàn tỉnh đã xây dựng 313 tổ chức tự quản về an ninh trật tự (ANTT). Riêng trong năm 2022, tỉnh đã xây dựng, nhân rộng mới 29 mô hình tự quản về ANTT; 89 hội đồng bảo vệ ANTT với 1.217 thành viên; 2.541 tổ an ninh nhân dân với 24.138 thành viên; 122 đội thanh niên xung kích an ninh với 1.421 thành viên; 952 tổ hòa giải với 4.289 thành viên; 182 tổ quần chúng cốt cán với 1.472 thành viên. 
 
Ông Nguyễn Tấn Tuân trao bằng khen cho các tập thể xuất sắc
Ông Nguyễn Tấn Tuân trao bằng khen cho các tập thể xuất sắc
 
Trong năm qua, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng chức năng hơn 640 tin có giá trị liên quan đến ANTT; tham gia vận động, truy bắt 45 đối tượng truy nã. Lực lượng Công an tỉnh phối hợp với lực lượng Biên phòng, UBMTTQ Việt Nam, ban, ngành, đoàn thể tham gia cùng gia đình cảm hóa, giáo dục gọi hỏi răn đe, quản lý 2.795 lượt đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng được tha tù, đối tượng đang hưởng án treo; vận động nhân dân giao nộp 378 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và vũ khí thô sơ các loại..., đã đem lại hiệu quả thiết thực góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh. 
Đại tá Nguyễn Thanh Bình - Phó cục trưởng Cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc - Bộ Công an trao bằng khen cho các tập thể xuất sắc

Đại tá Nguyễn Thanh Bình - Phó cục trưởng Cục xây dựng phong trào Bảo vệ an ninh

Tổ quốc, Bộ Công an trao bằng khen cho các tập thể xuất sắc.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tấn Tuấn cho rằng, năm 2022 là năm tỉnh nhà vừa trải qua đại dịch Covid-19, còn nhiều khó khăn trong việc phục hồi và phát triển kinh tế, đặc biệt, đây cũng là năm đầu tiên tỉnh Khánh Hòa triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28-1-2022 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045”. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự điều hành của UBND tỉnh, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn toàn tỉnh đã phát triển sâu rộng, vững chắc. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân nhấn mạnh, trong năm 2023 và những năm tới, các cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp cần xác định xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ là nhiệm vụ trọng tâm, trước mắt cũng như lâu dài; phải nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, của cán bộ, đảng viên đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; mỗi địa phương, đơn vị chủ động làm tốt công tác phòng ngừa xã hội về ANTT. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp nhân dân và cán bộ hiểu sâu hơn về mục đích, ý nghĩa của nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị. Trong năm 2023, tỉnh cần tập trung xây dựng Công an phường điển hình kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị, xây dựng xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí của tỉnh cũng cần có hình thức thích hợp để tuyên truyền kịp thời, khích lệ, động viên phong trào nhằm làm cho phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của tỉnh phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, thực sự là Ngày hội của quần chúng nhân dân. 
 
Dịp này, 9 tập thể có thành tích xuất sắc đã được Bộ Công an tặng bằng khen; 24 tập thể cũng đã được UBND tỉnh tặng bằng khen.  
 
Thành Long