01:01, 27/01/2023

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân dự lễ ra quân đầu xuân, chúc tết một số đơn vị

Sáng 27-1, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa đến dự lễ ra quân đầu xuân thi đua lao động, sản xuất và chúc Tết đầu năm các đơn vị: Công ty xăng dầu Phú Khánh, Hội Cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa, Công ty Cổ phần Đầu tư Champagroup và Tỉnh đoàn Khánh Hòa.

Sáng 27-1, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa đến dự lễ ra quân đầu xuân thi đua lao động, sản xuất và chúc Tết đầu năm các đơn vị: Công ty xăng dầu Phú Khánh, Hội Cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa, Công ty Cổ phần Đầu tư Champagroup và Tỉnh đoàn Khánh Hòa.
 

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân tới dự lễ ra quân đầu xuân thi đua lao động, sản xuất và chúc tết tại Công ty xăng dầu Phú Khánh
Ông Nguyễn Tấn Tuân tới dự lễ ra quân đầu xuân và chúc Tết tại Công ty xăng dầu Phú Khánh

 

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tặng hoa, chúc Tết đầu năm tại Hội Cựu chiến binh tỉnh
Ông Nguyễn Tấn Tuân chúc Tết đầu năm tại Hội Cựu chiến binh tỉnh.
 
Tại các nơi đến, ông Nguyễn Tấn Tuân đã thông tin những kết quả nổi bật về sự tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2022 dẫn đầu cả nước, cùng với đó là sự hồi phục của ngành du lịch sau đại dịch Covid-19, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2023, công tác trang trí phục vụ nhân dân đón Tết và chăm lo cho người dân đón Tết cũng như một số công trình trọng điểm của tỉnh đã được đưa vào vận hành, vượt tiến độ đề ra như Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1, cao tốc bắc nam đoạn qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa…
Ông Nguyễn Tấn Tuân chúc Tết đầu năm tại Công ty Cổ phần Đầu tư Champagroup.
Ông Nguyễn Tấn Tuân chúc Tết đầu năm tại Công ty Cổ phần Đầu tư Champagroup.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tới chúc Tết đầu năm tại Tỉnh đoàn Khánh Hòa
Ông Nguyễn Tấn Tuân chúc Tết đầu năm tại Tỉnh đoàn Khánh Hòa.
Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng hoa, chúc mừng, biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được và những đóng góp của các đơn vị trong năm vừa qua; đồng thời bày tỏ mong muốn các đơn vị sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.
 
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Tấn Tuân chúc cán bộ, nhân viên, người lao động các đơn vị, doanh nghiệp dồi dào sức khỏe, thành công và đạt nhiều thắng lợi mới trong năm 2023.
 
Thành Long