02:12, 09/12/2022

UBND tỉnh Khánh Hòa triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023

Ngày 9-12, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Thiếu tướng Trương Thiên Tô - Phó Chính ủy Quân khu 5 dự và chỉ đạo. Đại tá Bùi Đại Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh thừa ủy quyền của UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Ngày 9-12, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Thiếu tướng Trương Thiên Tô - Phó Chính ủy Quân khu 5 dự và chỉ đạo. Đại tá Bùi Đại Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh thừa ủy quyền của UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Trương Thiên Tô phát biểu tại hội nghị.
Thiếu tướng Trương Thiên Tô phát biểu tại hội nghị.

Năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành và sự hướng dẫn của các cơ quan chức năng Quân khu, tỉnh Khánh Hòa đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện các mặt công tác quốc phòng, quân sự địa phương và công tác xây dựng Đảng đạt kết quả tốt, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là đã quán triệt, triển khai nghiêm túc, toàn diện, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 về nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương từ tỉnh đến cơ sở; chỉ đạo các lực lượng nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; chỉ đạo tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ cho các huyện và diễn tập chiến đấu phòng thủ cho các xã, phường theo kế hoạch bảo đảm an toàn; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân; tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng theo kế hoạch; thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng, triển khai hiệu quả công tác dân vận; chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu được nâng lên; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, có chất lượng và độ tin cậy cao, chi bộ có cấp ủy đạt 96,32%; sắp xếp biên chế lực lượng dự bị động viên vào các đơn vị đạt 98,9%; lãnh đạo bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật trong thực hiện các nhiệm vụ…

Thiếu tướng Trương Thiên Tô trao thưởng cho các tập thể.
Thiếu tướng Trương Thiên Tô trao thưởng cho các tập thể.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Trương Thiên Tô biểu dương và đánh giá cao kết quả mà lực lượng vũ trang tỉnh đạt được trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương năm 2022; đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo của cấp trên về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương sát với tình hình của địa phương, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội; duy trì ngiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, chủ động xử lý tốt các tình huống xảy ra trên địa bàn; thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra; lãnh đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh rộng khắp, đảm bảo chất lượng, hoàn thành chỉ tiêu huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị năm 2023; bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật trong thực hiện các nhiệm vụ. Đặc biệt làm tốt công tác chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh năm 2023 và hoàn thành 100% chỉ tiêu pháp lệnh về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 khen thưởng 10 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022.

THẾ ANH