09:12, 02/12/2022

UBND tỉnh Khánh Hòa: Họp thường kỳ tháng 11-2022

Ngày 2-12, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Hữu Hoàng, Nguyễn Anh Tuấn chủ trì cuộc họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11-2022.

Ngày 2-12, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Hữu Hoàng, Nguyễn Anh Tuấn chủ trì cuộc họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11-2022.

Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.
Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.


Tại cuộc họp, ông Nguyễn Tấn Tuân đề nghị, trong tháng 12, các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm, nhất là công tác giải phóng mặt bằng để phục vụ thi công Dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang và cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột; sớm đưa vào hoạt động các dự án trọng điểm của tỉnh như: Bệnh viện Đa khoa Yersin Nha Trang, Bệnh viện Ung bướu tỉnh, Đường Vành đai 2…; kiểm soát tốt dịch Covid-19 và chú trọng công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; bình ổn thị trường, giá cả trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chuẩn bị các điều kiện hỗ trợ người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo đón Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023…


Tháng 11 và 11 tháng năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, đạt được những kết quả tích cực và khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu tăng cao so với cùng kỳ: chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 22,09%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 58,1%; doanh thu du lịch tăng gấp 5,8 lần; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 24,6%; thu nội địa tăng 8,8%...


Thiện Tâm