03:02, 04/02/2021

Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho ông Bùi Xuân Phước

Ngày 4-2, tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (thôn Phước Tân, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang), thừa lệnh Ban Tuyên giáo Trung ương và được sự ủy quyền của Thường trực Tỉnh ủy, ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Bùi Xuân Phước vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
 

Ngày 4-2, tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (thôn Phước Tân, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang), thừa lệnh Ban Tuyên giáo Trung ương và được sự ủy quyền của Thường trực Tỉnh ủy, ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Bùi Xuân Phước vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  
 

 

Ông Hồ Văn Mừng trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Bùi Xuân Phước.
Ông Hồ Văn Mừng trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Bùi Xuân Phước.

 

Được biết, ông Bùi Xuân Phước là cá nhân duy nhất của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen đợt này cùng với 23 tập thể và 76 cá nhân trong toàn quốc. Với tình yêu và lòng kính trọng Bác Hồ, ông và gia đình đã xây dựng Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh với diện tích khoảng 2.000m2. Khu tưởng niệm được khởi công xây dựng năm 1997 và đưa vào hoạt động năm 2001, gồm các hạng mục: đền thờ Bác Hồ, phòng đọc Hồ Chí Minh, tượng đài chiến sĩ công binh, hồ sen… Tại đây cũng trưng bày khoảng trên 100 hiện vật, tư liệu, hình ảnh về Bác Hồ do chính ông Bùi Xuân Phước sưu tầm, phục chế từ hiện vật gốc và được các cơ quan, tổ chức trong cả nước trao tặng. 
 
 
Đồng Hồ Văn Mừng cùng ông Bùi Xuân Phước tại khuôn viên khu tưởng niệm.
Ông Hồ Văn Mừng cùng ông Bùi Xuân Phước tại khuôn viên khu tưởng niệm.

 

Ông Hồ Văn Mừng dâng hương tại đền thờ Bác Hồ.
Ông Hồ Văn Mừng dâng hương tại đền thờ Bác Hồ.

 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Hồ Văn Mừng cảm ơn ông Bùi Xuân Phước đã dành tất cả tâm huyết để xây dựng Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và mong muốn gia đình tiếp tục bổ sung các hiện vật, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là những tư liệu, hình ảnh về Bác Hồ với Đảng bộ và nhân dân Khánh Hòa, tiếp tục là địa chỉ đỏ để giáo dục về tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đình Lâm