10:02, 08/02/2021

Ban Thường vụ Tỉnh ủy gặp mặt các vị nguyên lãnh đạo tỉnh

Chiều 8-2 (tức 27 tháng Chạp), nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức gặp mặt, chúc Tết các vị nguyên là Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ. 

Chiều 8-2 (tức 27 tháng Chạp), nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức gặp mặt, chúc Tết các vị nguyên là Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ. Các ông: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi gặp mặt.

 

<p style= "text-align: justify; ">Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Định phát biểu tại buổi gặp mặt</p>

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Định phát biểu tại buổi gặp mặt.

 

Tại buổi gặp mặt, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Nguyễn Khắc Toàn đã báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Tiếp đó, ông Nguyễn Tấn Tuân báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

 

Năm 2020, do tác động của dịch Covid-19, kinh tế của  Khánh Hòa gặp nhiều khó khăn, tăng trưởng âm hơn 10,5%. Tuy nhiên, tỉnh vẫn thu ngân sách gần 14.000 tỷ đồng (nằm trong nhóm 16 tỉnh, thành đóng góp ngân sách cao của cả nước). Trong năm 2020, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được thực hiện nghiêm túc và tại thời điểm này trên địa bàn tỉnh chưa có ca lây lan trong cộng đồng. Đến thời điểm này, các hoạt động phục vụ người dân và du khách vui Xuân đón Tết trên địa bàn tỉnh được chuẩn bị chu đáo. Tỉnh Khánh Hòa đã chi hơn 25 tỷ đồng để mua gạo hỗ trợ đồng bào vùng sâu vùng xa, đồng bào có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng…

 

<p style= "text-align: left; ">Quang cảnh buổi gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa</p>

Quang cảnh buổi gặp mặt.

 

Tại buổi gặp mặt, các vị nguyên lãnh đạo tỉnh đã bày tỏ mong muốn trong thời gian tới tỉnh Khánh Hòa cần quan tâm hơn đến việc quy hoạch hạ tầng giao thông, quản lý xây dựng, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Vân Phong, quan tâm đến việc phát triển nguồn nhân lực, phát triển du lịch trên sông Cái Nha Trang, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng… Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cung cấp thông tin để làm rõ hơn những vấn đề được quan tâm.

 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Định cho biết, hiện nay bộ máy lãnh đạo tỉnh rất đoàn kết, tinh thần làm việc rất cầu thị, xử lý công việc rất nhanh. Trong thời gian gần đây, nhiều nhà đầu tư đã đến đặt vấn đề đầu tư nhiều dự án lớn. Trong những năm tới, tỉnh sẽ đẩy mạnh phát triển công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao để bù cho sự sút giảm về dịch vụ - du lịch đang gặp nhiều khó khăn vì dịch bệnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy tiếp thu những ý kiếp góp ý của các vị nguyên lãnh đạo tỉnh, đồng thời bày tỏ mong muốn thời gian tới các vị nguyên lãnh đạo tỉnh tiếp tục có những chia sẻ kinh nghiệm, góp ý cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội địa phương; chúc các vị nguyên lãnh đạo tỉnh cùng gia đình đón Tết Tân Sửu 2021 an vui.

 

XUÂN THÀNH