06:01, 18/01/2019

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Khánh Vĩnh: Thực hiện tốt công tác dân vận

Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Khánh Vĩnh luôn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả công tác vận động quần chúng, giúp nhân dân trên địa bàn phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh…

Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Khánh Vĩnh luôn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả công tác vận động quần chúng, giúp nhân dân trên địa bàn phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh…


Tích cực giúp dân


Theo Thượng tá Đoàn Văn Nguyên - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Khánh Vĩnh, hàng năm, Ban CHQS huyện đều chủ động xây dựng kế hoạch dân vận phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương và đơn vị. Theo đó, đơn vị đã tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội địa phương và các đơn vị quân đội như: Học viện Hải quân, Trường Sĩ quan Thông tin, Trung đoàn 974 và huy động lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn để đẩy mạnh hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, trong đó ưu tiên tập trung hướng về các xã đặc biệt khó khăn như: Khánh Phú, Sơn Thái, Khánh Trung, Khánh Hiệp...

 

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Khánh Vĩnh tặng bò giống cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Khánh Vĩnh tặng bò giống cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.


Đơn vị thường xuyên chỉ đạo ban CHQS các xã, thị trấn tổ chức lồng ghép công tác dân vận vào các đợt huấn luyện dân quân; tổ chức cho lực lượng dân quân tham gia các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, nhất là xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, Đảng ủy, Ban CHQS huyện thường xuyên phân công cán bộ xuống theo dõi, giúp đỡ và kịp thời uốn nắn những hạn chế, thiếu sót trong quá trình triển khai thực hiện.


Hưởng ứng phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, 5 năm qua, Ban CHQS huyện cùng với khối thi đua lực lượng vũ trang 4 huyện, thị xã, thành phố phía bắc đã giúp nhân dân và chính quyền xã Sơn Thái phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững bằng cách tặng cây giống, bò giống, lập vườn, tặng sổ tiết kiệm cho các hộ nghèo và gia đình chính sách, người có công với cách mạng với số tiền hơn 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, phối hợp với các đơn vị bạn thực hiện công tác dân vận với giá trị hàng trăm triệu đồng, huy động hơn 2.000 ngày công lao động tu sửa hàng chục km đường nông thôn, giúp đỡ các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện. Đặc biệt, sau cơn bão số 12 năm 2017, Ban CHQS huyện đã phối hợp với các lực lượng điều động và chỉ đạo lực lượng dân quân địa phương sửa chữa 45 trường học, trạm y tế, nhà cộng đồng, trụ sở làm việc; giúp đỡ hàng trăm nhà dân, khắc phục nhà ở cho các gia đình chính sách, hộ nghèo; phát quang hàng chục km hành lang giao thông, khơi thông kênh mương…


Góp phần củng cố quốc phòng an ninh


Với đặc thù của địa phương, công tác dân vận và nắm tình hình địa bàn, nhất là vùng sâu vùng xa gặp không ít khó khăn. Trước tình hình đó, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã chỉ đạo kiện toàn lại tổ dân quân làm công tác dân vận, lập kế hoạch, cử cán bộ xuống các địa bàn nắm tình hình an ninh chính trị, đặc biệt chú trọng nắm chắc các đối tượng hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật, từ đó có biện pháp giáo dục, thuyết phục các đối tượng chấp hành nghiêm chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, đã phát hiện và kịp thời ngăn chặn được các tổ chức tuyên truyền đạo trái pháp luật tự phát, tổ chức tuyên truyền tại tư gia như ở các thôn: Đa Râm (xã Khánh Thượng), Giang Biên (xã Sơn Thái), Gia Răng (xã Khánh Thành)…


Để đồng bào có đạo yên tâm sinh sống, định canh, định cư, Đảng ủy, Ban CHQS huyện cũng đẩy mạnh tuyên truyền chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước; vận động đồng bào phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Bên cạnh đó, phân công cán bộ tăng cường bám, nắm cơ sở giúp địa phương phát triển kinh tế - xã hội, góp phần củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn.


Đại tá Ngô Quang Trung - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Thời gian qua, lực lượng vũ trang huyện Khánh Vĩnh thực hiện rất tốt công tác dân vận. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện đã để lại nhiều tình cảm tốt đẹp, tạo dựng lòng tin, sự gắn bó giữa quân và dân, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Từ đó, tạo nên thế trận toàn dân trong việc giữ vững quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, xây dựng khu vực phòng thủ trong tình hình mới trên địa bàn huyện một cách vững chắc”.


THẾ ANH