11:02, 13/02/2018

Chủ tịch tỉnh thăm, chúc Tết các đơn vị trực Tết Mậu Tuất 2018

Sáng 13-2, ông Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã đi thăm, tặng quà một số đơn vị trực Tết tại sân bay Cam Ranh...

Sáng 13-2, ông Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã đi thăm, tặng quà một số đơn vị trực Tết tại sân bay Cam Ranh gồm: Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh; Cảng vụ hàng không miền Trung; Đồn Công an cửa khẩu sân bay Cam Ranh; Phòng Kiểm dịch y tế quốc tế; Chi Cục Hải quan sân bay và Lữ đoàn 189 Hải quân.

 

ông Lê Đức Vinh (bìa phải) trao quà Tết cho đại diện Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh.
Ông Lê Đức Vinh (bên phải) trao quà Tết cho đại diện Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh.

 

Đến thăm các đơn vị trực Tết tại sân bay Cam Ranh, ông Lê Đức Vinh thông tin một số kết quả nổi bật tình hình kinh tế - xã hội tỉnh trong năm 2017 và những tháng đầu năm. Đồng thời ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị trong phục vụ hành khách, góp phần vào sự phát triển của tỉnh. Ông Lê Đức Vinh lưu ý các đơn vị chuẩn bị tốt nhân, vật lực để đưa nhà ga quốc tế mới vào khai thác trong Quý II đạt kết quả cao nhất; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, vượt qua khó khăn, phục vụ tốt cho hành khách. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, ông Vinh chúc cán bộ, nhân viên đón Tết ấm áp, dồi dào sức khỏe.

 

Được biết, những ngày gần đây, lượng khách qua sân bay Cam Ranh tăng đột biến, có ngày tới 80 chuyến đến, trong đó có gần 60 chuyến khách quốc tế. Trong tháng 1, sân bay Cam Ranh đã đón 63.000 lượt khách qua cảng, với hơn 425.000 khách quốc tế. Dự báo trong năm 2018, sẽ có khoảng 8 triệu lượt hành khách qua cảng. Trong dịp Tết Mậu Tuất 2018, có gần 3.000 cán bộ, nhân viên phục vụ tại cảng trực.

 

Ông Lê Đức Vinh (bìa phải) trao quà Tết cho Lữ đoàn 189 Hải quân
Ông Lê Đức Vinh (bìa phải) trao quà Tết cho Lữ đoàn 189 Hải quân

 

Đến thăm Lữ đoàn 189 Hải quân, ông Lê Đức Vinh vui mừng trước sự lớn mạnh của đơn vị và đời sống cán bộ, chiến sĩ ngày càng cải thiện. Đồng thời mong muốn, trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp, sức  mạnh chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị ra sức huấn luyện tiếp tục làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật; làm tốt công tác dân vận, thắt chặt tình đoàn kết quân dân; phối hợp với các lực lượng khác, xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh; chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ, luôn luôn sẵn sàng chiến đấu cao, không để bị động bất ngờ.

 

Ông Lê Đức Vinh chúc cán bộ, chiến sĩ đón Tết cổ truyền dân tộc vui vẻ, ấm áp, an toàn, sẵn sàng chiến đấu.

 

MẠNH HÙNG