04:05, 17/05/2018

Cứu sống bệnh nhân bị cây sắt đâm xuyên cổ, ngực

Chiều 17-5, ông Trần Bảo Anh - Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật cấp cứu cứu sống bệnh nhân Trần Văn Ngọ (27 tuổi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) bị cây sắt dài 30-40cm đâm xuyên cổ xuống ngực.
 

Chiều 17-5, ông Trần Bảo Anh - Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật cấp cứu cứu sống bệnh nhân Trần Văn Ngọ (27 tuổi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) bị cây sắt dài 30-40cm đâm xuyên cổ xuống ngực.

 

Bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại Phòng Hồi sức ngoại
Bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại Phòng Hồi sức ngoại
 
Trước đó, sáng cùng ngày, bệnh nhân Ngọ đang làm việc tại một công trình xây dựng ở Nha Trang thì bị cây sắt (phi 18) đâm từ cổ phía bên phải xuyên ra trước ngực trái, làm đứt đôi tĩnh mạch cảnh. Bệnh nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu lúc 10 giờ, trong tình trạng tỉnh táo. Kết quả chụp X-quang và siêu âm cho thấy bệnh nhân bị tràn dịch màng tim, màng phổi 2 bên, tiên lượng rất nặng. Trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhân, các bác sĩ Khoa Ngoại Lồng ngực, Gây mê hồi sức đã nhanh chóng tiến hành phẫu thuật cấp cứu lấy cây sắt ra ngoài và khâu phục hồi tĩnh mạch cảnh trong cho bệnh nhân.
 
Sau phẫu thuật bệnh nhân đã tỉnh táo, đang được điều trị tích cực tại Phòng Hồi sức ngoại của bệnh viện.
 
C.Đan