06:02, 26/02/2018

Hiệu quả mô hình quân dân y kết hợp

Ngoài nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho bộ đội, những năm qua, ngành Quân y Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa luôn quan tâm đẩy mạnh hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí cho người dân vùng sâu vùng xa, vùng biên giới biển. 

Ngoài nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho bộ đội, những năm qua, ngành Quân y Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Khánh Hòa luôn quan tâm đẩy mạnh hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí cho người dân vùng sâu vùng xa, vùng biên giới biển. Những việc làm ý nghĩa thiết thực của những thầy thuốc mang quân hàm xanh càng làm sáng lên tình cảm quân dân keo sơn, gắn bó!


Mới đây, theo chân đoàn công tác của quân y BĐBP tỉnh đến khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, người cao tuổi, hộ nghèo tại xã Cam Lập, TP. Cam Ranh, chúng tôi càng cảm nhận rõ hơn về sự quan tâm của BĐBP đối với người dân trên tuyến biên giới biển cũng như những tình cảm, sự tin yêu của người dân nơi đây dành cho những thầy thuốc mang quân hàm xanh.

 

Quân y biên phòng tỉnh đến tận nhà để khám bệnh cho người dân.

Quân y biên phòng tỉnh đến tận nhà để khám bệnh cho người dân.


Ông Huỳnh Bảo (thôn Bình Lập) chia sẻ: “Đây là lần thứ hai tôi được các bác sĩ của BĐBP khám bệnh và cho thuốc. Lần trước tôi bị đau dạ dày, được các chú ấy khám, phát thuốc và tư vấn cách ăn uống, sinh hoạt, nghỉ ngơi hàng ngày nên bệnh đã khỏi. Thời gian gần đây, tôi hay bị hoa mắt, chóng mặt, nhưng chưa có điều kiện đi bệnh viện khám. Hôm nay, được các chú bộ đội khám, xác định tôi bị bệnh cao huyết áp, nên đã cho thuốc uống và hướng dẫn, căn dặn rất chu đáo về ăn uống, sinh hoạt để kiểm soát bệnh”.


Ngoài tổ chức khám bệnh tập trung cho người dân tại trạm y tế xã, đoàn y, bác sĩ quân y BĐBP tỉnh còn đến khám bệnh, phát thuốc tại nhà cho những người già đi lại khó khăn. Vì thế, mỗi lần đoàn công tác về các địa phương khám bệnh lại nhận được những tình cảm rất đặc biệt của người dân cũng như sự ghi nhận của chính quyền địa phương.


Theo Thượng tá, bác sĩ Lại Đăng Huy - Chủ nhiệm Quân y Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, từ khi ký kết chương trình phối hợp về công tác quân dân y kết hợp với Sở Y tế (năm 1998), ngành Quân y BĐBP tỉnh luôn chú trọng đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe hướng đến người dân các khu vực vùng sâu vùng xa, vùng biên giới biển trên địa bàn. Mỗi đồn biên phòng đều thành lập Ban quân dân y kết hợp, gồm đồng chí Đồn trưởng, cán bộ quân y, phối hợp với cán bộ y tế địa phương, thực hiện rất hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và người dân nơi đơn vị đóng quân. Bên cạnh đó, dù trong điều kiện đội ngũ y, bác sĩ còn mỏng, nhiều thiếu thốn về cơ sở vật chất, kinh phí hạn hẹp, song những năm qua, ngành Quân y BĐBP tỉnh luôn phấn đấu khắc phục khó khăn, mỗi năm thực hiện 2 chuyến công tác về cơ sở để khám bệnh, phát thuốc cho người dân, bình quân mỗi năm hơn 500 lượt người.


Cùng với đó, thời gian qua, quân y biên phòng tỉnh còn phối hợp rất tốt với Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS, Chi cục Dân số tỉnh, Trung tâm Văn hóa tỉnh đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS, dân số kế hoạch hóa gia đình, cấp thuốc miễn phí cho người dân trên tuyến biên giới biển.


Những năm qua, quân y biên phòng tỉnh cũng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho bộ đội. Về mặt công tác vệ sinh phòng dịch, trong những năm qua, quân y biên phòng đã làm tốt, chủ động xây dựng các kế hoạch, đặc biệt là nếp sống vệ sinh khoa học ở các đơn vị cơ sở, thực hiện tốt vai trò quân y 5 tốt, không để dịch bệnh xảy ra trong đơn vị. Hàng năm, chủ động tham mưu để quản lý sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ cho bộ đội, qua đó nhằm phát hiện bệnh sớm cho cán bộ, chiến sĩ và tư vấn, chuyển tuyến điều trị kịp thời. Nhờ vậy, đã góp phần quan trọng giữ vững tỷ lệ quân số khỏe hàng năm luôn cao hơn chỉ tiêu trên đề ra.


THẾ ANH