12:12, 29/12/2017

Nghiệm thu đề tài xác định chất độc hại trong máu phụ nữ

Ngày 28-12, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh nghiệm thu đề tài xác định các chất hữu cơ ô nhiễm khó phân hủy và các kim loại nặng trong máu của phụ nữ ở độ tuổi sinh sản tại một số địa phương trong tỉnh. Đề tài do thạc sĩ Hồ Văn Quốc -  Phó Trưởng khoa Sức khỏe môi trường và học đường, Viện Pasteur Nha Trang và các cộng sự thực hiện.

Ngày 28-12, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh nghiệm thu đề tài xác định các chất hữu cơ ô nhiễm khó phân hủy và các kim loại nặng trong máu của phụ nữ ở độ tuổi sinh sản tại một số địa phương trong tỉnh. Đề tài do thạc sĩ Hồ Văn Quốc -  Phó Trưởng khoa Sức khỏe môi trường và học đường, Viện Pasteur Nha Trang và các cộng sự thực hiện.


Đề tài đã tiến hành nghiên cứu mẫu máu ở 240 phụ nữ có độ tuổi từ 16 đến 49, sống ở TP. Nha Trang, huyện Diên Khánh, Khánh Vĩnh và phỏng vấn họ về những kiến thức liên quan đến các chất nguy hại trên. Qua 2 năm, đề tài đã xác định trong một số mẫu máu nghiên cứu có nhiễm một số chất hữu cơ gây ô nhiễm khó phân hủy, các hóa chất bảo vệ thực vật nhóm clo hữu cơ, thạch tín, thủy ngân, chì... Tuy nhiên, nồng độ các chất trên có trong máu nằm ở mức độ an toàn. Về tỷ lệ người tham gia phỏng vấn trả lời đúng về con đường phơi nhiễm, sự phân hủy, ảnh hưởng của các chất độc hại trên đến sức khỏe của phụ nữ và thai nhi khá thấp, dưới 35%. Nhóm nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao nhận thức và cách thức quản lý các chất nguy hại, xây dựng bộ tờ rơi cho hoạt động truyền thông.


Đề tài được Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh xếp loại đạt.


T.LY