10:11, 26/11/2017

Xây dựng "Trường học không khói thuốc"

Xác định "Trường học không khói thuốc" là nơi không có hành vi hút thuốc, không có việc mua bán, quảng bá các sản phẩm thuốc lá trong khuôn viên nhà trường… từ năm học 2016 - 2017, Trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo (TP. Cam Ranh) đã thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá.

Xác định “Trường học không khói thuốc” là nơi không có hành vi hút thuốc, không có việc mua bán, quảng bá các sản phẩm thuốc lá trong khuôn viên nhà trường… từ năm học 2016 - 2017, Trường THPT Trần Hưng Đạo (TP. Cam Ranh) đã thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá. Nhiệm vụ chính của ban là giám sát việc thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá trong cán bộ, giáo viên, học sinh trong nhà trường…

 

Hiện nay, công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá của nhà trường đã trở thành hoạt động nề nếp, thường xuyên được mọi người tích cực hưởng ứng và tham gia. Ở các hành lang, lớp học, phòng họp… đều gắn biển “cấm hút thuốc”. Nhà trường đưa công tác phòng, chống tác hại thuốc lá vào tiêu chí đánh giá thi đua của cán bộ, giáo viên và các lớp học… Riêng đối với học sinh, nhà trường thành lập đội Cờ đỏ giám sát việc thực hiện nề nếp kỷ cương chung, trong đó có việc phát hiện và xử lý học sinh hút thuốc trong trường học, nhất là những khu vực như: sân thể thao, nhà vệ sinh…


Phòng làm việc của các tổ chức đoàn thể, các tổ chuyên môn, văn phòng đều có biển cấm hút thuốc và người đứng đầu tổ chức đoàn thể, tổ trưởng chuyên môn chịu trách nhiệm trước tập thể về việc thực hiện không hút thuốc tại phòng làm việc. Cán bộ, giáo viên, học sinh nếu bị phát hiện vi phạm lần đầu thì nhắc nhở và tuyên truyền không được hút thuốc trong trường để tạo thành thói quen dần bỏ thuốc. Trường hợp phát hiện vi phạm nhiều lần, sẽ có các hình thức như: nhắc nhở trong phiên họp hội đồng sư phạm, cảnh cáo trước toàn trường trong buổi chào cờ đầu tuần, hạ bậc xếp loại hạnh kiểm đối với học sinh…

 

Một biển báo không hút thuốc ở khuôn viên Trường Trần Hưng Đạo

Một biển báo không hút thuốc ở khuôn viên Trường Trần Hưng Đạo

 

Sau thời gian thực hiện, nhất là từ đầu năm học 2017 - 2018, thay đổi rõ nhất trong việc xây dựng mô hình trường học không khói thuốc ở Trường THPT Trần Hưng Đạo là hình ảnh khói thuốc trong học đường đã gần như không còn xuất hiện, không có hiện tượng giáo viên, nhân viên và học sinh hút thuốc trong khuôn viên nhà trường. Trước đây có không ít cán bộ, giáo viên nam (khoảng 14/49 người) có thói quen hút thuốc, hiện nay, chỉ còn 4 người chưa đoạn tuyệt hẳn với thuốc lá, đặc biệt các thành viên trong Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá của đơn vị (lãnh đạo trường, Công đoàn, Đoàn trường, Tổ trưởng chuyên môn…) đã bỏ hẳn việc hút thuốc. Đối với học sinh, số lượng các em hút thuốc giảm hẳn.


Mặc dù nhà trường đã có nhiều hoạt động thiết thực trong việc xây dựng “Trường học không khói thuốc”, kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu. Để đạt hiệu quả bền vững và tối ưu nhất trong việc phòng, chống tác hại thuốc lá trong nhà trường, rất cần có sự đồng thuận, đồng hành của xã hội. Mỗi cán bộ, nhà giáo, nhân viên tham gia tuyên truyền, vận động người thân không sử dụng thuốc lá; các bậc phụ huynh quan tâm chăm sóc con em, giáo dục, nhắc nhở về tác hại thuốc lá đối với sức khỏe; hàng quán không bán thuốc lá cho học sinh.


Lê Viết Quân